Bắt thêm đồng bọn tên trộm xe SH mang súng, hé lộ một đường dây

Thứ Bảy, 08/08/2015, 12:59
Tên trộm xe SH mang theo súng ngắn là đối tượng đang bị truy nã toàn quốc. Một đồng phạm nữa đã được xác định và bắt giữ. Cơ quan Công an phát hiện một bãi tập kết các loại xe máy trộm đắt tiền.


Sáng nay (8/8), Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên- Huế) đang tiếp tục lấy lời khai để cũng cố hồ sơ làm rõ hành vi phạm tội đối với Nguyễn Văn Nghĩa (20 tuổi, trú ở xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) sau khi được Công an huyện Phú Lộc bàn giao điều tra theo thẩm quyền.
Ngoài gây ra vụ trộm xe SH táo tợn ở Huế, đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa còn mang lệnh truy nã trên toàn quốc về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo lời khai của Nghĩa, do không có nghề nghiệp ổn định, bản thân lại ham chơi nên Nghĩa đã rời quê đi lang bạt qua nhiều tỉnh thành và thường xuyên gây các vụ trộm cắp dọc miền Trung.

Nghĩa thú nhận, hiện đang bị Công an tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cũng khẳng định, đối tượng Nghĩa đang bị truy nã trên toàn quốc về hành vi nói trên, tuy nhiên đối tượng mang bao nhiêu lệnh truy nã thì cơ quan công an vẫn đang xác minh.

Quá trình điều tra, Công an thị xã Hương Thủy nhận định, trong vụ trộm xe SH BKS: 75G1-150.60 của anh Lê Văn Bình (26 tuổi, trú ở phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) vào chiều 6/8, Nghĩa còn có đồng bọn.

Xe SH BKS: 75G1-150.60 do Nghĩa trộm không thành dù đã dùng súng tự chế bắn trả người truy đuổi.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã phát hiện thêm đối tượng Trần Công Tây (27 tuổi, trú thôn Song Lục Tây, xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) là đồng phạm với Nghĩa. Ngay trong ngày 7/8, Công an thị xã Hương Thủy đã cắt cử tổ trinh sát vào Quảng Nam để bắt giữ Tây.

Tại đây, cơ quan công an phát hiện một nhà kho do 2 đối tượng này dựng để làm bãi tập kết các loại xe máy trộm đắt tiền. Công an đã thu giữ thêm 2 chiếc xe SH khác do nhóm này trộm được tại Huế.

Hiện đối tượng Trần Công Tây đã được di lý từ Quảng Nam ra Huế để tiếp tục điều tra làm rõ.

Anh Khoa
.
.
.