Ra tù, thay tên đổi họ đi phá két sắt trộm vàng, tiền

Thứ Năm, 02/06/2016, 08:13

Sau mỗi lần đột nhập vào nhà dân phá két sắt, các đối tượng đi Hà Nội hoặc vào Nghệ An bán vàng, mua ma túy đá, thuê nhà nghỉ với người yêu rồi lên facebook thể hiện dân chơi sành điệu.

 

Đại tá Đinh Văn Định, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, trên địa bàn liên tiếp xảy việc kẻ gian đột nhập vào nhà dân phá két, trộm cắp lấy đi nhiều tài sản có giá trị như vàng, tiền… Các đối tượng rất xảo quyệt, không để lại bất kỳ dấu vết nào tại hiện trường gây khó khăn cho công tác điều tra. Ngoài ra, trong gần chục vụ xảy ra, thủ đoạn gây án khá giống nhau, két sắt không bị bê ra ngoài hay bị nằm xuống mà đứng y nguyên vị trí cũ và bị phá cánh cửa trong một thời gian ngắn.

Ngày 13-5, cơ quan điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục nhận được đơn trình báo của gia đình chị Vũ Thị Mùi, trú tại xã Phú Long, huyện Nho Quan (Ninh Bình). Theo chị Mùi, sau khi gia đình khóa cửa đi vắng, về nhà tá hỏa phát hiện chiếc két sắt đã bị phá cánh cửa, bên trong có 6 nhẫn vàng (mỗi nhẫn trọng lượng 1 chỉ), 2 dây chuyền vàng (trọng lượng 4 chỉ), 2 bông tai vàng (trọng lượng 3,5 chỉ), 1 lá 0,5 vàng và 70 triệu đồng tiền mặt. Tổng trị giá gần 120 triệu đồng đã “không cánh mà bay”.

Qúa trình thu thập nhân chứng, camera ghi lại nổi lên có 2 đối tượng nam đi trên xe máy Exciter, màu trắng, đeo biển kiểm soát giả, đặc biệt đối tượng mặc áo chống nắng, bịt khẩu trang và đeo mũ bảo hiểm che kín mặt.

Từ kết quả thu thập tại hiện trường nhà chị Mùi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Ninh Bình đã làm rõ hai đối tượng gây ra nhiều vụ đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản là Nguyễn Văn Hòa (tên gọi khác là Nguyễn Văn Thò và Nguyễn Văn Trung), 25 tuổi, đăng ký hộ khẩu tại huyện Thường Tín, Hà Nội, thuê trọ ở thôn Yên Phong, xã Yên Sơn, TP Tam Điệp (Ninh Bình) và Trần Mạnh Tuân, 28 tuổi, trú tại xã Văn Phương, huyện Nho Quan.

Ảnh trên facebook của đối tượng Nguyễn Văn Hòa.

Ngày 23-5, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với hai đối tượng trên tại phòng trọ ở thôn Yên Phong.

Tại cơ quan điều tra, nhân thân các đối tượng được làm rõ, theo đó Nguyễn Văn Hòa là đối tượng sử dụng ma túy đá, có 1 tiền án (Năm 2014, bị Tòa án nhân dân Thị xã Tam Điệp xử phạt 21 tháng tù giam về trộm cắp tài sản). Hòa trước đây tên thật là Nguyễn Văn Thò, 26 tuổi, tuy nhiên khi ra tù, Thò đi làm lại hộ khẩu và Chứng minh nhân dân đổi tên thành Nguyễn Văn Hòa, 25 tuổi. Cuối năm 2105, với bản chất lười lao động, thích có tiền tiêu xài, Hòa rủ thêm bạn quen trong tù, đồng thời là thông gia với gia đình nhà Hòa là Trần Mạnh Tuân, có 1 tiền án về tội cướp tài sản cùng nhau đến thuê phòng trọ ở thôn Yên Phong với mục đích để đi trộm cắp tài sản.

 Từ đầu năm 2016 đến ngày bị bắt, Hòa và Tuân đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tại địa bàn huyện Nho Quan, trong đó có vụ nhà chị Mùi, khi phá cửa két, Hòa bị đứt hai ngón tay dẫn đến máu chảy vương vãi khắp nơi… Đáng chú ý,  ngày 28-3, Tuân điều khiển xe máy chở Hòa mang theo xà cầy để Hòa cậy cửa sau, đột nhập vào nhà anh Trần Văn Hậu, trú tại thôn Hội Tiến 2, xã Quỳnh Lưu, lục soát trộm cắp 1 máy tính xách tay, 3 nhẫn vàng 9999, 6 triệu đồng tiền mặt. Tiếp đó, ngày 26-4, Tuân điều khiển xe máy Exciter chở Hòa, đột nhập vào nhà chị Nhữ Thị Xoan, trú tại thôn Đồi Chùa, xã Phú Lộc, dùng xà cầy phá cánh cửa két sắt trộm cắp 2 chỉ vàng 9999, 1 dây chuyền 5 chỉ vàng và 70 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản trên 93 triệu đồng…
Ảnh trên facebook của đối tượng Trần Mạnh Tuân.
 Hòa khai nhận, để tránh bị phát hiện, sau mỗi phi vụ trộm cắp tài sản, đối tượng lại mang các loại dụng cụ gồm tô vít, kìm, mỏ lết, xà cầy… mang vào hàng Mát gần nơi thuê trọ để cất giấu. Lấy được tài sản, Hòa và Tuân mang đi Hà Nội hoặc vào Nghệ An đến các cửa hàng bán vàng, cùng với số tiền lấy trộm được bao bạn gái, chơi ma túy đá…
Két sắt bị phá và tang vật phá két sắt bị thu giữ.

Theo điều tra viên, ẩn nấp đằng sau  đối tượng chuyên trộm cắp tài sản, vẻ ngoài trên facebook của cả Hòa và Tuân, đều đăng ảnh của mình rất phong độ, sành điệu, khoe hình xăm, ngồi trên ô tô hay xe máy đắt tiền. Trước khi bị bắt, vào ngày 19 và 20-5, các đối tượng vẫn vào facebook đăng hình ảnh ăn chơi của mình. 

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình, đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Văn Hòa và Trần Mạnh Tuân về hành vi trộm cắp tài sản.

Minh Hiền
.
.
.