Ra tù lại đi cướp giật túi xách trên đường phố

Thứ Năm, 31/03/2016, 13:25

Ngày 31-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Tuấn, 26 tuổi, trú tại xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội về hành vi “cướp giật tài sản”.


Chiều 30-3, Tổ công tác thuộc Đội chống cướp và cướp giật tài sản (Đội 8) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ ở khu vực Chùa Bộc, quận Đống Đa, TP Hà Nội đã phát hiện người thanh niên đi xe máy có nhận dạng giống đối tượng đã gây ra vụ cướp giật túi xách của chị Nguyễn Thị Diệu Linh. 

Theo trình báo lúc 3h sáng 6-3, chị Linh  đi xe máy trên đường 19-5 đoạn qua Hồ Văn Quán, quận Hà Đông (đối diện quán café Tara) thì bị 1 thanh niên giật túi xách bên trong có 1 điện thoại iphone 5s màu trắng (trị giá khoảng 8 triệu đồng) và 12 triệu đồng. Người thanh niên nghi vấn được đưa về trụ sở Công an để làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn tại Phòng Cảnh sát hình sự 

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng khai tên là Nguyễn Anh Tuấn đã có tiền án về tội “cướp giật tài sản”, vừa ra tù năm 2014. Tuấn quen thóichơi bời, đua đòi bạn bè, để có tiền tiêu xài Tuấn đã gây ra vụ cướp tài sản của chị Linh.

Đào Minh Khoa
.
.
.