Vận chuyển gỗ lậu, 2 lâm tặc tự gây tai nạn tử vong

Thứ Năm, 29/09/2016, 18:50
Vụ tai nạn “tự gây” để lại hậu quả nghiêm trọng, cả hai lâm tặc đã tử vong này xảy ra gay tại gần cẩu Bến Giằng thuộc xã Cà Dy, huyện Nam Giang (Quảng Nam). 


Ngày 29-9, Thượng tá Hà Kế Xuyên (Phó trưởng Công an huyện Nam Giang, Quảng Nam) đã xác nhận: Trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 lâm tặc đang chở gỗ lậu tự đâm vào nhau khiến một đối tượng chết tại chỗ, đối tượng còn lại nguy kịch sau đó cũng tử vong tại bệnh viện.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 28-9 tại khu vực cầu Bến Giằng (thuộc địa phận xã Cà Dy, huyện Nam Giang) khoảng 200m, hai đối tượng Nguyễn Công Viên (29 tuổi, trú xã Đại Hồng, Đại Lộc) và Đinh Văn Nam (20 tuổi, trú thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang, Quảng Nam) điều khiển xe máy chở theo gỗ trái phép chạy trên đường Hồ Chí Minh theo hướng về huyện Đại Lộc đã bất ngờ va chạm vào nhau.

Ảnh minh họa

Hậu quả, Nguyễn Công Viên chết tại chỗ, còn Đinh Văn Nam bị thương nặng được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng sau đó tử vong. Thông tin từ cơ quan chức năng, mỗi xe máy chở 6 khúc gỗ lậu. Khi xảy ra tai nạn, nhóm lâm tặc đi cùng đã dọn hiện trường và tẩu tán số gỗ này.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nam Giang tiến hành điều tra để làm rõ.


          Ngày 29-9, Thượng tá Hà Kế Xuyên (Phó trưởng Công an huyện Nam Giang, Quảng Nam) đã xác nhận: Trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 lâm tặc đang chở gỗ lậu tự đâm vào nhau khiến một đối tượng chết tại chỗ, đối tượng còn lại nguy kịch.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 28/9 tại khu vực cầu Bến Giằng (thuộc địa phận xã Cà Dy, huyện Nam Giang) khoảng 200m, hai đối tượng Nguyễn Công Viên (SN 1987, trú xã Đại Hồng, Đại Lộc, Quảng Nam) và Đinh Văn Nam (SN 1996, trú thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang, Quảng Nam) điều khiển xe máy chở theo gỗ trái phép chạy trên đường Hồ Chí Minh theo hướng về huyện Đại Lộc đã bất ngờ va chạm vào nhau.

Hậu quả, đối tượng Nguyễn Công Viên chết tại chỗ, còn Đinh Văn Nam bị thương nặng được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng hấp hối. Theo Thượng tá Hà Kế Xuyên, đối tượng Đinh Văn Nam đang trong tình trạng “chết lâm sàng”. Thông tin từ cơ quan chức năng, mỗi xe máy chở 6 khúc gỗ lậu. Khi xảy ra tai nạn, nhóm lâm tặc đi cùng đã dọn hiện trường và tẩu tán số gỗ này.

Theo thượng tá Xuyên, thời gian vừa qua tình trạng lâm tặc, chặt phá rừng và vận chuyển trái phép đã trở thành vấn nạn trên địa bàn. Sau nhiều đợt truy quét và cương quyết ngăn chặn của lực lượng Công an huyện và Kiểm Lâm, thì lâm tặc chuyển sang “hoạt động ẩn”. Bọn chúng thường thuê các thanh niên địa phương, bất chấp tính mạng, đường rừng núi dốc đứng, hiểm trở, trơn trượt, sử dụng xe gắn máy vận chuyển từng thớt gỗ quý, luôn lách qua các khu rừng để qua mặt các cơ quan chức năng, các trạm kiểm lâm rồi “tập kết” tại những địa điểm bí mật và tuồn về xuôi… Một số trường hợp đã gây hậu quả nghiêm trọng về tính mạng và tài sản của những “phu” vận chuyển gỗ lậu, mà trường hợp hai đối tượng Viên và Nam là điển hình. 

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nam Giang tiến hành điều tra để làm rõ.

Hoài Thu
.
.
.