Phóng hỏa giết cụ bà vì sợ bị giành đất

Thứ Năm, 25/02/2016, 14:48
Cho rằng bị giành đất và tiền cấp dưỡng, Soi đã lấy xăng ném vô mùng bà cụ đang ngủ rồi phóng hỏa.


Ngày 25-2, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị của VKS, tăng hình phạt bị cáo Thạch Thị Soi (49 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) từ 18 năm lên 20 năm tù về tội "giết người".

Theo nội dung vụ án, do có mối quan hệ họ hàng, cuối tháng 2-2015, bà Lý Thị Nho (88 tuổi) được các con đưa đến nhà bà Thạch Thị Phe ở ấp Kỳ Soan, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) chơi và ở lại đây dài ngày.

Bị cáo đang nghe tuyên án.

Tại đây, bà Nho được bà Phe bố trí ngủ tại giường phía trước nhà, nơi vợ chồng Thạch Thị Soi (con nuôi bà Phe) ngủ.

Bà Nho ở chơi lâu và còn xin đất của bà Phe để làm nhà ở. Bà Phe đồng ý cho đất ở gần ruộng nhưng bà Nho không đồng ý mà yêu cầu cho đất ở nhà.

Nghĩ rằng bà Nho đến nhà mình ở có chủ đích (giành đất và tiền cấp dưỡng), Soi nảy sinh ý định giết bà Nho.

Khoảng 0h sáng ngày 6-4-2015, Soi lấy xăng giấu sẵn trong nhà trước đó ném vô mùng bà Nho rồi cầm quẹt ga bật lửa đốt. Sau đó, Soi chạy ra trước sân la lên nhà bị cháy.

Lúc này những người trong gia đình chạy ra hết, riêng bà Nho khi phát hiện đã tử vong.

Tối cùng ngày, Soi đến Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

A.Huy
.
.
.