Phát hiện hàng đá cùng nhiều hung khí tại nhà 'cẩu tặc

Thứ Sáu, 11/03/2016, 11:34
Thời gian gần đây, nạn trộm chó trên địa bàn TP.Cần Thơ diễn biến phức tạp, khiến người dân hết sức bức xúc, thậm chí nhiều người xem những tên “cẩu tặc” chính là những tên cướp...

Chiều 11-3, Đội phòng chống trộm cắp (Phòng PC45 Công an TP.Cần Thơ) phối hợp với Công an phường Lê Bình, quận Cái Răng, tiến hành kiểm tra nơi ở của Trần Thanh Tuấn (29 tuổi, ngụ KV Yên Bình, Phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) là đối tượng trộm chó chuyên nghiệp trên địa bàn.

Đối tượng Tuấn cùng tang vật là ma túy đá và hàng loạt hung khí nguy hiểm

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ: 2 bịch nilon chứa ma túy đá; 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá; 1 súng điện tự chế dùng để bắn chó; 2 ná thun (dùng để bắn trả khi bị truy đuổi); 1 túi vải đựng đinh bẻ cong và đạn bi ve; 1 mã tấu (dài 60cm); 5 cặp cựa gà bằng thép… 

Được biết, Tuấn bị nghiện ma túy và có 1 tiền án về tội vi phạm qui định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. 

Vụ việc được bàn giao cho Công an phường Lê Bình xử lý theo thẩm quyền.  

Trước đó, vào lúc 2h45, ngày 8-3, trinh sát Đội chống trộm cắp, khi tuần tra trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận Ninh Kiều), phát hiện 2 đối tượng là Nguyễn Tiến Duy (26 tuổi) và Nguyễn Thanh Vũ (32 tuổi) cùng ngụ quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ 1 bộ súng điện tự chế dùng để bắn chó. Tiến hành làm việc, 2 đối tượng khai nhận mang súng điện rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn thành phố tìm chó để trộm. Tuy nhiên, chưa trộm được con chó nào thì bị trinh sát phát hiện… 

Đức Văn
.
.
.