Tái diễn nạn trộm chó ở nông thôn miền Tây Nam bộ

Thứ Bảy, 12/12/2015, 09:15
Chỉ trong 15 phút rạng sáng 9-12, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện, bắt quả tang 2 vụ vận chuyển chó trên tuyến tỉnh lộ 902 (hướng từ phà Đình Khao đến trung tâm TP Vĩnh Long) và quốc lộ 57 (đoạn qua địa bàn phường 1, TP Vĩnh Long).

Tang vật thu giữ 13 con chó (đã chết), 2 xe môtô BKS 64H6-4194 do Nguyễn Hiền Trí (33 tuổi, ngụ huyện Mang Thít) và 64F9-3011 do Nguyễn Hữu Hiền (37 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long) điều khiển. Tổ tuần tra nhanh chóng đưa cả 2 về trụ sở làm việc. Trí và Hiền thừa nhận, số chó vận chuyển bị bắt giữ là do người khác trộm cắp nhờ chở thuê tìm nơi tiêu thụ.

Trong lúc tuần tra ngang qua chợ xã, Công an xã Bình Thành (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) cũng vừa bắt giữ đối với Nguyễn Hoàng Linh (26 tuổi, ngụ xã Tân Bình) điều khiển xe môtô chở 4 con chó (nặng 56kg) chứa trong bao nilon màu đen. Linh khai mua chó của một người tên Bình ở huyện Tam Nông về bán lại kiếm lời.

Công an xã Gáo Giồng (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, trong quá trình bị truy bắt Nguyễn Văn Tuấn (21 tuổi) và Trương Thanh Hải (23 tuổi, cùng ngụ huyện Cao Lãnh) nghi trộm chó, cả 2 đã chống trả quyết liệt. Trên đường tẩu thoát, Tuấn ngồi phía sau xe do Hải điều khiển dùng ná cao su bắn đá bắn liên tiếp trúng vào xe và người của 3 dân quân tự vệ, gây thương tích.

Súng chĩa có gắn xung điện  bọn trộm chó sử dụng tấn công lực lượng tuần tra.

Tương tự, Công an TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) đã bắt quả tang Nguyễn Quyền Phương (39 tuổi, ngụ phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) cùng tang vật 5 con chó bắn trộm của người dân vào rạng sáng 30-11 vừa qua. Phương khai, khoảng 1h sáng, gã điều khiển xe môtô mang theo súng tự chế bắn điện rảo quanh địa bàn các huyện Châu Thành, Trà Cú, Duyên Hải và Cầu Ngang.

Đến hơn 5h sáng cùng ngày, Phương bắn được 5 con chó, trên đường về đến TP Trà Vinh thì bị gặp lực lượng tuần tra. Phương rồ ga bỏ chạy, nhưng lực lượng nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Nạn trộm chó tại các vùng nông thôn miền Tây khiến người dân rất bức xúc. Người dân ở tuyến kênh Hàng Bần (xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) rất lo lắng trước nạn chó nuôi liên tục bị mất trộm. Ông Danh Rêl (ngụ tại địa phương) cho biết: “Mấy ngày qua, đã có gần 10 hộ dân trong ấp bị mất trộm chó”.

Các đối tượng thường đi từ 2-3 người, mang theo súng chĩa, bắn xung điện, bột ớt và chọn thời điểm “nửa đêm gà gáy” để gây án. Khi bị người dân phát hiện, bọn chúng sẵn sàng dùng súng chĩa tấn công người dân và lực lượng tuần tra.

Văn Vĩnh
.
.
.