Bắt 2 đối tượng ‘trộm chó’ bằng súng bắn điện tự chế

Chủ Nhật, 19/04/2015, 18:27
Ngày 19/4, Trung tá Nguyễn Văn Thắng, Đội trưởng Đội đấu tranh, phòng chống tội phạm theo tuyến địa bàn - Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội- Công an Thái Nguyên cho biết: CQĐT vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố với 3 bị can về hành vi “trộm cắp tài sản” và” tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Trước đó, khoảng 00h55’ ngày 17/4, thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh, phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản (đặc biệt với nạn “trộm chó”), tổ công tác của phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội và phòng Cảnh sát Bảo vệ và cơ động, Công an tỉnh Thái Nguyên làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực xã Tân Hương, huyện Phổ Yên, phát hiện hai đối tượng điều khiển xe mô tô, để một bao tải ở giá đèo hàng có nhiều biểu hiện nghi vấn là các đối tượng đang mang chó trộm cắp được đi tiêu thụ.

Tổ công tác đã bám sát và khi 2 đối tượng đang trao đổi mua, bán với Nguyễn Thị Dung ở xóm Cầu Tiến, xã Tân Hương thì bị tổ công tác ập vào bắt quả tang, cùng tang vật gồm 3 con chó, 1 con mèo, trị giá khoảng 3,7 triệu đồng.

Tang vật vụ án
Nguyễn Văn Dũng và Vương Quốc Hoà.

Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận: Trước đó, khoảng 22h ngày 16/4, Nguyễn Văn Dũng, 51 tuổi, trú tại xóm Trại, xã Nam Tiến, huyện Phổ Yên điều khiển xe, chở Vương Quốc Hoà, 36 tuổi, trú tại xóm Thanh Xuyên 4, xã Trung Thành đi trộm chó, mèo bằng súng bắn điện tự chế và khi đi chúng mang theo một thanh đao để chống trả khi bị phát hiện. Ba con chó và 1 con mèo trên bị chúng bắt trộm tại địa bàn huyện Phổ Yên và thị xã Sông Công.

Khám xét nơi ở của Hoà, Dũng cơ quan Công an thu giữ: 1 súng hơi cồn, 3 thanh đao, 2 bộ ác quy + kích điện và 1 súng tự chế bắn điện. Nguyễn Văn Dũng đã từng có 2 tiền án về “tội trộm cắp tài sản” và “chống người thi hành công vụ”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Thái Nguyên
.
.
.