Ông trùm xã hội đen coi thường pháp luật

Thứ Bảy, 04/06/2016, 15:10
Ngày 4-6, Công an huyện Đông Anh ( Hà Nội) cho biết, vừa triệt xóa ổ nhóm tội phạm do “ông trùm” Nguyễn Hữu Tám ( biệt danh Tám “cầu”), 48 tuổi, trú tại Yên Hà, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội cầm đầu.


Hiện, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Tám cùng 4 đối tượng đàn em: Nguyễn Đình Điệp, 42 tuổi, trú tại Lực Canh, Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội; Ngô Huy Cường, 36 tuổi, trú tại số B51, ngõ 455/6 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội; Nguyễn Đình Đường, 45 tuổi, trú tại Thông Đoài, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội; Nguyễn Hữu Tuấn, 39 tuổi, trú tại Yên Hà, Hải Bối, Đông Anh để điều tra về tội cướp tài sản. Tất cả các đối tượng trong băng nhóm tội phạm này đều thuộc hàng  “ anh chị có máu mặt”, kẻ ít nhất cũng từng có từ 1-2 tiền án về các tội danh đánh bạc, cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ông “trùm” Tám ‘ cầu” bị cơ quan Công an bắt giữ.

Trước đó, qua công tác điều tra nắm tình hình, Công an huyện Đông Anh xác định ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Hữu Tám (tức Tám “cầu”) cầm đầu từ nhiều năm có dấu hiệu hoạt động tội phạm kiểu băng nhóm  với nhiều hình thức như “cá độ bóng đá”, “cho vay nặng lãi”, lấn chiếm đất công, chuyên bảo kê một số quán karaoke, nhà hàng trên địa bàn... khi người vay nợ không có tiền trả, Tám “cầu” chỉ đạo tay chân bắt con nợ về nhà, đánh đập ép phải trả tiền.

Trên địa bàn, “uy danh” Tám “ cầu” khiến nhiều người dân khiếp sợ. Hắn bắt đàn em gọi mình bằng bố, chỉ đạo đàn em đánh người, gây rối trật tự công cộng nhằm gây thanh thế. Người dân cũng như các nạn nhân - những người bị bọn chúng xiết nợ, đánh đập dã man vẫn không dám tố cáo tới cơ quan pháp luật vì sợ bị Tám “ cầu” và lũ đàn em trả thù..

Ngày 20-4-2016, Tám “ cầu” cho “đàn em” bắt giữ anh Nguyễn V. K, 32 tuổi; trú tại Xóm 1, xã Hải Bối đưa về nhà Tám. trước đây anh K. tham gia đánh bạc “cá độ bóng đá” vay nợ tiền của Tám. Vài lần Tám đòi nhưng anh K chưa có tiền trả, nên Tám đã cho đàn em đến nhà bắt đưa về nhà, đánh đập, ép trả nợ. Mặc dù bị bọn Tám đánh đập dã man nhưng anh K. sợ hãi không dám tố giác sự việc tới cơ quan Công an.

Sau khi nắm được thông tin, cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, đồng thời động viên, thuyết phục anh K. dũng cảm tố giác hành vi phạm tội của Tám và đồng bọn.

Sau khi khẩn trương thu thập được đầy đủ tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của ổ nhóm tội phạm này, ngày 20-5-2016, cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã quyết định  bắt giữ các đối tượng, tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của ông “trùm” Nguyễn Hữu Tám thu giữ 1 khẩu súng thể thao, nhiều hung khí nóng, cùng rất nhiều giấy vay nợ và các vật chứng liên quan đến hoạt động tội phạm của nhóm tội phạm có tổ chức này.

Việc triệt phá thành công băng nhóm tội phạm do Tám “ cầu” cầm đầu đã được nhân dân địa phương rất ủng hộ, chính quyền địa phương đồng tình, góp phần ổn định ANTT trên địa bàn, đưa cuộc sống bình yên trở về với người dân. Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh tiếp tục điều tra mở rộng.

M.Khoa – M.Tâm
.
.
.