Nóng bỏng cuộc chiến chống ma túy ở Mường Chà

Thứ Tư, 21/09/2016, 16:02
Từ đầu năm 2016 đến nay, Công an huyện Mường Chà (Điện Biên) đã phát hiện bắt giữ 20 vụ, 24 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ: 2.079,880 gam heroin, 2.111,8 gam ma túy tổng hợp; 0,45g thuốc phiện cùng nhiều tang vật phạm tội khác...


Thượng tá Vi Văn Chuyên - Trưởng Công an huyện Mường Chà cho biết: Từ đầu năm đến nay, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn diễn biến hết sức phức tạp, nổi lên là các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma tuý với số lượng lớn; các đối tượng có sự móc nối, cấu kết hình thành các đường dây ma túy, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Việc thẩm lậu ma túy từ bên kia biên giới vào địa bàn huyện hoặc trung chuyển đi nơi khác tiêu thụ tăng về cả số vụ, số đối tượng gây phức tạp về ANTT; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

Các trinh sát phục bắt đối tượng ma túy.

Các đối tượng sử dụng người già, trẻ em, phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ tham gia hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, gây rất nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra, chứng minh tội phạm, nhất là chúng còn trang bị "vũ khí nóng” sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt.

Hiện nay, trên địa bàn huyện này có 342 người nghiện, số người nghiện ma túy ngày càng tăng đã gây ra nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội, tệ nạn ma túy là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tệ nạn xã hội.

Trước tình hình trên, Công an huyện Mường Chà đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm ma túy và quản lý các đối tượng nghiện, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; đồng thời, đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt xóa các đường dây ma túy, các tụ điểm phức tạp.

Ban giám đốc Công an tỉnh Điện Biên trao thưởng cho cán bộ chiến sĩ Công an huyện Mường Chà

Với phương châm phòng ngừa là chính, lấy công tác tuyên truyền làm trọng tâm, trong những năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống kiểm soát ma túy luôn được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn đặc biệt quan tâm.

Công an huyện đã phối hợp, hướng dẫn, duy trì hoạt động thường xuyên các chuyên đề, mô hình về an ninh, trật tự, như: "Tổ An ninh nhân dân”, “Tổ thanh niên xung kích”, “Dòng họ bình yên”, "Tổ phụ nữ tự quản", "Câu lạc bộ phòng chống tội phạm"... đồng thời, Công an huyện tổ chức 15 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” với sự tham gia của 1329 người; tuyên truyền, vận động nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Đối tượng Mùa A Hồng vận chuyển 5 bánh heroin và 23.390 viên ma túy tổng hợp.

Phối hợp với các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trên địa bàn làm tốt công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục người sau cai nghiện ma túy khi họ tái hòa nhập cộng đồng, quan tâm giúp họ thoát khỏi mặc cảm và tạo việc làm ổn định tại địa phương, phòng ngừa tái phạm.

Trung tá Lù Văn Thưởng - Phó trưởng Công an huyện cho chúng tôi biết: Từ đầu năm 2016 đến nay, Công an huyện phát hiện bắt giữ 20 vụ, 24 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ: 2079,880 gam heroin, 2111,8 gam ma túy tổng hợp; 0,45g thuốc phiện; 7 xe máy; 9 điện thoại di động.

Ngày 5-2-2016 tại khu vực bản Cò Chạy, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, Công an huyện Mường Chà phối hợp với Phòng PC47 Công an tỉnh phá thành công chuyên án 2 đối tượng Hờ A Chua 22 tuổi và Hờ A Cổng 23 tuổi ở bản Nậm Ti 1, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, thu giữ: 112,714g heroin.

Ngày 31-8-2016 tại bản Mới 1, xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, Công an huyện Mường Chà phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ đối tượng Mùa A Hồng, 29 tuổi, trú tại bản Mường Toong 2, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé vận chuyển 5 bánh heroin  và 23.390 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy, 1 điện thoại di động.


Nguyễn Ngọc Tùng
.
.
.