Nổ súng bắt giữ nghi can chống người thi hành công vụ

Thứ Tư, 04/05/2016, 09:00
Vi phạm luật giao thông Nghĩa bỏ chạy, lấy đá ném vào tổ công tác. Đồng chí Thành đuổi theo bắn 1 phát chỉ thiên và bắn 1 phát trúng đùi Nghĩa.

Theo điều tra ban đầu, lúc 21h10 ngày 29-4, tổ tuần tra hóa trang của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai gồm các đồng chí: Nguyễn Hoàng Long (tổ trưởng), Phạm Xuân Bình, Đỗ Minh Thành, Bùi Quang Ngọc trên đường làm nhiệm vụ đến đoạn cây xăng X201 thuộc KP3, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa phát hiện 2 thanh niên đi trên xe môtô BKS: 60LD - 4938, không đội mũ bảo hiểm, chạy xe lạng lách, đánh võng, ép xe của một phụ nữ đi cùng chiều. Tổ công tác đuổi theo đến khu vực tổ 4, KP3, phường Long Bình Tân thì 2 thanh niên dừng xe.

Tổ công tác xuất trình thẻ ngành và yêu cầu kiểm tra hành chính, 2 thanh niên trên không chấp hành. Đồng thời có một số đối tượng khác cùng xông tới giật thẻ ngành, đánh đồng chí Thành và Ngọc. 

Thấy các đối tượng manh động, đồng chí Thành rút súng bắn đạn cao su lên đạn, đối tượng Bùi Trọng Nghĩa (24 tuổi, ngụ KP3, phường Tam Hòa, TP Biên Hòa) đã tấn công giật súng trên tay đồng chí Thành. 

Trong lúc giằng co, súng nổ, đạn trúng vào hông sườn của đối tượng Nghĩa. Bị trúng đạn, Nghĩa bỏ chạy, lấy đá ném vào tổ công tác. Đồng chí Thành đuổi theo bắn 1 phát chỉ thiên và bắn 1 phát trúng đùi Nghĩa.

Thấy súng nổ, các đối tượng khác bỏ chạy. Tổ công tác đưa đối tượng Nghĩa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đồng Nai. Có một số đối tượng đuổi theo định giải vây cho Nghĩa. Tổ công tác và cán bộ tăng cường đã đưa Nghĩa, Nguyễn Đình Huy (28 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) và Phạm Xuân Thành (24 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) về trụ sở cơ quan Công an xử lý.

N.Văn
.
.
.