Nổ súng khống chế cặp tình nhân bán ma tuý, thu nhiều dao kiếm tại nhà

Chủ Nhật, 08/01/2017, 12:45
Thư và một số đối tượng anh em của Chiến lao vào chống đối, buộc tổ công tác phải nổ súng cảnh cáo…


Sáng nay 8-1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đang tạm giữ hình sự hai đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý

Khoảng 15h ngày 4-1, tại khu vực tổ 25 phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, tổ công tác Phòng CSĐT Tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thái Nguyên bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thiện Chiến (44 tuổi), trú tổ 11 phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên đang tàng trữ 20 viên ma tuý tổng hợp (hồng phiến).

Đối tượng Nguyễn Thiện Chiến và số dao kiếm, dụng cụ sử dụng ma tuý thu được tại nhà.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà đối với Nguyễn Thiện Chiến, tổ công tác phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Thư (28 tuổi), trú xóm Hoa 2, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, Thái Nguyên, là người yêu của Chiến đang tàng trữ 176 viên ma tuý tổng hợp. Tiếp tục khám xét nhà Chiến, lực lượng chức năng thu giữ thêm 196 viên hồng phiến và 20,11g ma tuý đá.

Đặc biệt, khi tổ công tác thực hiện lệnh khám xét thì Thư cùng một số đối tượng là anh em của Chiến đã có hành vi chống đối. Trong đó có một đối tượng dùng dao lao vào tấn công lại tổ công tác, buộc tổ công tác phải nổ súng chỉ thiên để cảnh cáo. Sau đó các đối tượng vứt dao bỏ chạy. 

Ngoài số ma tuý nêu trên, tổ công tác còn thu giữ ở nhà Chiến 1 khẩu súng quân dụng (dạng súng tự chế) và hàng chục dao kiếm, đồ đạc dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý…

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thiện Chiến và Nguyễn Thị Thư đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, cặp tình nhân này chuyên mua ma tuý về bán lẻ tại nhà Chiến, khiến nơi đây trở thành một tụ điểm qua lại của các con nghiện, gây bức xúc, nhức nhối trong quần chúng nhân dân suốt một thời gian dài. 

Không chỉ buôn bán ma tuý, Nguyễn Thiện Chiến nổi danh là đối tượng côn đồ, từng có 3 tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích, đánh bạc và trộm cắp tài sản. Trong người hắn luôn tàng trữ vũ khí để sẵn sàng ẩu đả hoặc chống trả lực lượng chức năng.

A.Quỳnh
.
.
.