Một đồng chí Phó Công an xã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ

Thứ Bảy, 19/03/2016, 13:58
Đối tượng Sơn uống rượu say và có hành vi chửi bới, la hét, gây rối trật tự công cộng, nhân dân đã báo cáo với cơ quan Công an. Đồng chí Tùng, Phó Công an xã cùng Tổ an ninh trật tự thôn đến gia đình đôi tượng Sơn để giải quyết. Đối tượng Sơn chửi bới, lăng mạ, đánh lại lực lượng Công an. Trong lúc tổ công tác đang làm việc, bất ngờ đối tượng lấy dao dưới gầm bàn đâm đồng chí Tùng, sau đó tiếp tục đâm 2 đồng chí khác trong tổ công tác.


20h30’ ngày 18-3, tại thôn Vũ Thượng 2, xã Xuân Lập, Thọ Xuân, Thanh Hoá, đối tượng Mai Văn Sơn, 62 tuổi, uống rượu say đã có hành vi chửi bới, la hét, gây rối trật tự công cộng nên nhân dân đã báo cáo với cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Công an xã Xuân Lập do đồng chí Trần Mạnh Tùng, Phó Công an xã cùng Tổ an ninh trật tự thôn đến gia đình Mai Văn Sơn để giải quyết. Sơn chửi bới, lăng mạ, đánh lại lực lượng Công an. Trong lúc đồng chí Tùng và 2 cán bộ Tổ an ninh trật tự đang làm việc, bất ngờ bị đối tượng lấy dao dưới gầm bàn đâm vào người đồng chí Tùng sau đó tiếp tục đâm 2 đồng chí khác trong tổ công tác.

Lực lượng Công an đã bắt giữ Sơn đồng thời đưa đồng chi Tùng đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng, mất nhiều máu nên đồng chí Tùng đã hi sinh.

Ngay trong đêm, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo lực lượng chức năng khám nghiệm, điều tra, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình lo hậu sự cho đồng chí Tùng.

Được biết, Tùng chưa lập gia đình, mới được đề cử đại biểu HĐND của xã. Còn đối tượng Sơn là người thường xuyên say rượu, gây rối trật tự ở địa phương

P. Thuỷ
.
.
.