Ba mẹ con bị sát hại tại nhà riêng, nhiều tài sản bị mất

Thứ Năm, 19/11/2015, 11:12
Hàng xóm phát hiện người mẹ trẻ và hai con nhỏ nằm chết trong nhà, thi thể có nhiều vết thương, tập trung ở phần cổ.

Ba nạn nhân trong tình trạng thương tích chết trong nhà gồm chị Đỗ Thị Ái Quyên (30 tuổi); hai cháu nhỏ Nguyễn Thị Hoàng Quyền (11 tuổi) và Nguyễn Hoàng Khang (10 tuổi).

Trước đó sáng 19/11, mẹ chồng chị Quyên là  bà Trần Thị Phướng người phát hiện vụ việc. Chị Quyên và anh Nguyễn Tấn Thanh (31 tuổi) có ba người con. Anh Thanh đi buôn tôm ở các tỉnh xa thi thoảng với trở về nhà. Bà Phướng cũng cho hay, khi con dâu và cháu bị sát hại, bà phát hiện chiếc dây chuyền vàng, 2 chiếc nhẫn và bộ vòng của chị Quyên không còn.

Người dân bàng hoàng trước vụ việc.

Đông đảo người dân và phóng viên tại nhà nạn nhân.
 
 
Hiện trường vụ việc.
Địa bàn xảy ra án mạng nhìn trên bản đồ.
Hiện trường vụ ba mẹ con bị sát hại trong căn nhà tại ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đang được các đơn vị chức năng phong tỏa để điều tra…
Minh Đức
.
.
.