Khởi tố vụ phá rừng quy mô lớn ở Gia Lai

Thứ Năm, 21/04/2016, 14:21
Ngày 21-4, ông Trương Thanh Hà - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa (Gia Lai) cho biết, đã hoàn tất các thủ tục hồ sơ pháp lý, quyết định khởi tố vụ án để điều tra việcphá rừng quy mô lớn ở địa bàn xã Ea Rmok, Krông Pa, Gia Lai. Đây được xem là vụ phá rừng có tổ chức ở huyện Krông Pa (Gia Lai), nằm vùng giáp ranh với huyện Krông Năng (Đăk Lăk).

Hiện trường cho thấy lượng gỗ do lâm tặc khai thác tập kết khá lớn, bước đầu cơ quan chức năng xác định khoảng 55m3 gỗ dổi nhóm 3 còn sót lại. Kiểm tra các khu rừng xung quanh có nhiều gốc cây đã bị khai thác đường kính gần 1m.

Hiện trường vụ khai thác gỗ ở Krông Pa.

Tại bãi gỗ, lâm tặc còn để lại một rơ-moóc cùng nhiều lốp xe ô tô khác với hệ thống dây cáp dài kéo gỗ từ bãi tập kết tới địa điểm xe ô tô vào chở gỗ ra. Lâm tặc còn dựng chòi để ở, nấu ăn ngay tại chỗ để khai thác gỗ...

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra hiện trường để xác định tổng thể lượng gỗ khai thác rải rác ở các khu rừng và tiến hành điều tra làm rõ.

N.Như
.
.
.