Thông tin thêm vụ trọng án tại Phú Quốc (Kiên Giang):

Khởi tố đối tượng côn đồ đâm chết con rể của chủ nợ

Thứ Ba, 27/10/2015, 08:17
Chiều 26/10, Đại tá Nguyễn Thanh Nhanh - Trưởng Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, đối tượng Huỳnh Bảo Quốc (21 tuổi, ngụ khu phố 3, thị trấn Dương Đông), kẻ gây ra vụ trọng án, làm chết anh Hồ Minh Tú (ngụ tại khu phố 10, thị trấn Dương Đông) xảy ra vào ngày 23/10 đã đến Công an TP Long Xuyên (An Giang) đầu thú.
Cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Huỳnh Bảo Quốc về hành vi giết người; khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng đối với 2 đối tượng cùng tham gia kéo đến nhà mẹ vợ nạn nhân Hồ Minh Tú là ông Huỳnh Văn Tám, còn gọi là Tám “bói” (54 tuổi, cha của Quốc) và Huỳnh Bảo Trung (24 tuổi, anh trai của Quốc).

Như Báo CAND thông tin, hay tin gia đình ông Tám “bói” bán được lô đất trị giá hơn 2 tỉ đồng nên vào ngày 23/10, bà Trần Thị Thanh (56 tuổi, mẹ vợ của anh Tú, ngụ tại khu phố 10, thị trấn Dương Đông) đến đòi nợ. Vợ ông “Tám “bói” – người từng trực tiếp mượn tiền bà Thanh hứa trong ngày sẽ đem tiền đến nhà bà Thanh thanh toán đủ.

Thế nhưng, việc đó không xảy ra. Người nhà Tám “bói” đã dẫn nhóm thanh niên hơn 10 người, trong đó có 2 con trai đi xe gắn máy, bịt khẩu trang đến nhà của bà Thanh để đánh “dằn mặt”. Thấy mẹ vợ bị đánh, anh Tú đang sửa xe trước nhà vợ chạy đến can ngăn thì bị các đối tượng rượt đuổi, rồi dùng dao, súng điện tấn công. Khi được đưa đi Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc cấp cứu, anh Tú vẫn còn bị dính con dao dài 20cm ngay phía sau lưng. Anh Tú đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Binh Huyền
.
.
.