“Hiệp sỹ” thuyết phục kẻ chuyên trộm khu dân cư ra đầu thú

Thứ Ba, 30/08/2016, 17:48
Sau nhiều giờ thuyết phục, đối tượng mới chịu đưa điện thoại trộm được của nạn nhân qua khe cửa nhà trọ rồi ra đầu thú.

Lúc 8h ngày 30-8, “Hiệp sỹ” Nguyễn Thanh Hải, Trần Phước Lộc, Thạch Đạt, Nguyễn Trung Trực, Võ Thanh Quốc và Lương Văn Hóa thuộc Đội PCTP phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) tuần tra trên đường Lê Hồng Phong thuộc phường Phú Hòa. 

Đối tượng bị bắt giữ

Khi đó, các anh nhận được điện thoại cầu cứu của anh Ngô Quốc Chí (21 tuổi, quê quán Quảng Nam; tạm trú phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một) về việc bị kẻ gian trộm điện thoại hiệu Oppo R7 (trị giá 6 triệu đồng), ví da (bên trong chứa tiền và giấy tờ tùy thân).

Tang vật được kẻ trộm đưa qua khe cửa nhà trọ

Lập tức, anh Hải cùng đồng đội truy tìm thủ phạm tại nhiều dãy nhà trọ trên địa bàn. Các anh đã phát hiện Lê Công Lập (24 tuổi, ngụ Đắk Nông; tạm trú phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) sử dụng điện thoại có đặc điểm như mô tả của anh Chí tại khu nhà trọ thuộc phường Hiệp Thành. 

Thấy anh Hải, Lập đóng cửa và nói rằng sẽ tố cáo các hiệp sỹ đến cơ quan Công an. 

Sau nhiều giờ thuyết phục, đối tượng mới chịu đưa điện thoại trộm được của nạn nhân qua khe cửa nhà trọ. Sau đó, đối tượng mở cửa ra và lấy ví da của nạn nhân giấu trong lùm cây kiểng đưa cho các hiệp sỹ. 

Lập bước đầu khai nhận, từng trộm của anh Chí nhiều lần nhưng chưa bị phát hiện.

C.Bình
.
.
.