Hai mẹ con vào tù vì buôn ma túy

Thứ Bảy, 27/02/2016, 20:46
Ngày 27-2-2016, TAND TP Đà Nẵng đã đưa hai mẹ con bị cáo Phạm Thị Nga, (45 tuổi) và Phạm Thị Bích Phượng, (24 tuổi,con gái của bị cáo Nga), cùng trú tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng ra xét xử công khai trong phiên xử sơ thẩm hình sự, với tội danh “mua bán các chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng 9h30 ngày 19-10-2014, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an TP Đà Nẵng bắt quả tang Nga cùng hơn 2.500 viên thuốc lắc tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng khi Nga vừa từ Hà Nội trở về Đà Nẵng.

Hai mẹ con Nga, Phượng trước vành móng ngựa.

Tiếp tục khám xét nơi ở của Nga trong một khách sạn ở quận Sơn Trà, công an thu giữ thêm 9 gói ni lông gồm 167,5 gam ma túy đá. Ngoài ra, khám xét ở một ngôi nhà khác của Nga công an còn thu được nhiều súng điện, roi điện.  Mở rộng điều tra vụ án, lực lượng trinh sát ma túy đã đột kích vào trường mầm non Sao Sáng ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, do Nga làm chủ thì bắt quả tang Phượng giấu 1.971 gam ma túy đá được giấu trong 14 bình sữa.

Theo lời khai của bị cáo Nga, biết Hoàng Quốc Cương, 55 tuổi, trú tại khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, bán ma túy nên từ tháng 1- 2014, Nga nhiều lần mua ma túy của Cương.

 Mang ma túy về Đà Nẵng, một phần Nga để dành sử dụng, số còn lại Nga bán lẻ cho các con nghiện trên địa bàn.

Với tội danh đã nêu trên, HĐXX đã tuyên phạt Nga mức án chung thân, Phượng 20 năm tù.

Bảo Thy
.
.
.