Giết vợ cũ rồi tự tử bất thành

Thứ Năm, 08/10/2015, 14:57
Sáng 8/10, ông Phạm Phú Thành, Trưởng Công an xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, lực lượng pháp y Công an tỉnh và Công an huyện đang phối hợp khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra đêm qua trên địa bàn giữa hai vợ chồng.

Theo ông Thành cho biết, vào khoảng 22h5 tối ngày 7/10, Huỳnh Trung Tú (SN 1989, trú tại huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) đi xe từ nhà đến nhà bố mẹ vợ tại xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Đàn). Tại đây, Tú chỉ gặp Tăng Thị Hiền (SN 1995, trú tại xã Nghĩa Sơn) là vợ cũ của Tú, hai bên xảy ra cãi cọ nhau, Hiền gọi bố mẹ về. Khi bố mẹ vợ về đến nhà thì thấy Tú cầm dao đâm con gái mình tại khu vực nhà tắm nên xông đến can ngăn thì Tú bất ngờ cầm dao đâm vào người mình nhiều nhát rồi gục xuống.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ chồng sát hại vợ rồi tự sát ở Bình Phước. Ảnh: Phước Hiệp.

Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu, chị Hiền đã tử vong khi đưa xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh, còn Tú được cấp cứu với nhiều vết thương trên cơ thể.  Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Được biết, Tú và Hiền kết hôn hơn một năm trước và có một đứa con gái 8 tháng tuổi, cuộc sống vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên chị Hiền đâm đơn ly dị hơn hai tháng trước và về sinh sống tại gia đình bố mẹ đẻ. Sáng ngày 8/10, Công an Tỉnh Nghệ An và Công an huyện Nghĩa Đàn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án.

Tân Nghệ
.
.
.