Hai đối tượng người Trung Quốc trốn truy nã sang Việt Nam ra đầu thú

Thứ Năm, 01/06/2017, 17:01
Ngày 1-6, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm cho biết vừa phối hợp với Cục Đối ngoại, Công an TP Hà Nội làm thủ tục tiếp nhận 2 đối tượng truy nã quốc tịch Trung Quốc ra đầu thú.


Trước đó, thông qua kênh hợp tác quốc tế, Văn phòng Sĩ quan liên lạc Cảnh sát Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã gửi công hàm tới Cục Đối ngoại Bộ Công an Việt Nam về việc, 2 đối tượng truy nã của Bộ Công an Trung Quốc là  Liu Kang Jian (tên gọi khác là Lưu Khang Kiện), 41 tuổi, quốc tịch Trung Quốc,  địa chỉ tại thị trấn Nhiêu Dương, huyện Nhiêu Bình, TP Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, có hành vi  làm giả hóa đơn giá trị gia tăng và  đối tượng Liu Ze Chong, 24 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, địa chỉ tại thị trấn Lư Cương, quận Triều Nam, TP Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, có hành vi kinh doanh trái phép xin ra đầu thú tại cơ quan chức năng. 

Văn phòng Sĩ quan liên lạc Cảnh sát Đại sứ quán Trung Quốc đề nghị Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ tiếp nhận nhanh chóng 2 đối tượng nêu trên đến đầu thú, tiến hành các thủ tục liên quan và sớm bàn giao 2 đối tượng này cho Bộ Công an Trung Quốc.

Công an Việt Nam bàn giao 2 đối tượng truy nã (dấu X) cho Công an Trung Quốc.

Quá trình xác minh, lực lượng Công an Việt Nam có kết quả về việc hai đối tượng nêu trên không nhập cảnh vào Việt Nam qua con đường chính thống mà nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã phối hợp với Cục Đối ngoại và các đơn vị thuộc Tổng cục An ninh hoàn tất các thủ tục tiếp nhận đối tượng ra đầu thú theo đúng quy định của pháp  và xử lý về hành vi nhập cảnh trái phép. 

Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận về hành vi vi phạm tại Trung Quốc. Sau khi gây án, do không có hộ chiếu, đầu tháng 5-2017, 2 đối tượng vượt biên trái phép qua sông Ka Long, khu vực biên giới TP Móng Cái, Quảng Ninh để vào sâu trong nội địa Việt Nam. Do hết tiền tiêu lại bị truy đuổi gắt gao, biết không thoát tội, được cơ quan chức năng vận động, 2 đối tượng đã đến cơ quan chức năng xin đầu thú.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, hồ sơ ban đầu, lực lượng Công an Việt Nam đã bàn giao 2 đối tượng cho Tổ công tác Bộ Công an Trung Quốc tiếp nhận, dẫn độ về Trung Quốc. 

Hiếu Quỳnh
.
.
.