Đối tượng người Trung Quốc đưa 32 phụ nữ trái phép sang nước ngoài sa lưới tại Việt Nam

Thứ Năm, 10/03/2016, 16:17
Theo đề nghị của Công an Trung Quốc, chiều tối 8-3, tại Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn, lực lượng chức năng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (TNTP), Đồn Biên phòng cửa khẩu Hữu nghị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã bàn giao đúng thủ tục, đúng pháp luật đối tượng truy nã Cheng Bao He cho đại diện Trạm kiểm tra Biên phòng Hữu Nghị quan Trung Quốc.

Từ tháng 10-2013, đối tượng Cheng Bao He cùng đồng bọn đã lừa đưa 32 phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc. Các đối tượng trong đường dây nêu trên đã sử dụng giấy tờ giả để xin visa của Trung Quốc và nhập cảnh trái phép số phụ nữ đã lừa được sang tỉnh Sơn Đông lấy chồng và cư trú trái phép. Trong vụ làm ăn phi pháp này, các đối tượng đã hưởng lợi khoảng 30.000 nhân dân tệ.

Lực lượng chức năng Việt Nam trao trả đối tượng truy nã quốc tế Cheng Bao He (đối tượng đứng thứ 4, áo kẻ carô bên trái ảnh) cho lực lượng chức năng Trung Quốc.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng Trung Quốc, đối tượng Cheng Bao He chỉ đạo số đối tượng ở Việt Nam tìm chọn phụ nữ Việt Nam, cung cấp giấy tờ xin thị thực giả, hỗ trợ làm thị thực giả cho họ và sắp xếp nơi ăn ở. Các đối tượng trong đường dây ở khu vực giáp biên giới sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc tuyển người và hỗ trợ tiếp ứng các khâu đưa qua biên giới trót lọt.

Theo cơ quan chức năng Trung Quốc, sau khi gây án, khoảng trung tuần tháng 3/2015, đối tượng đã xuất cảnh sang Việt Nam. Ngày 6-7- 2015, Công an huyện Cự Dã, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã phê chuẩn lệnh tạm giam hình sự đối với đối tượng Cheng Bao He về tội mua bán người.

Sau khi nhận được đề nghị của Công an Trung Quốc, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ, Tổng cục Cảnh sát đã chỉ đạo Cục Cảnh sát TNTP chủ trì phối hợp với Cục Đối ngoại, các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục An ninh, Công an các tỉnh, thành phố, đặc biệt là Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Hậu Giang chỉ đạo các lực lượng tiến hành truy bắt; phối hợp với Cục Cửa khẩu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xiết chặt cửa khẩu, tổ chức xác minh, truy bắt đối tượng.

Trao tra Cheng Bao He 1- cán bộ Cục Cảnh sát truy nã tội phạm lấy lời khai đối tượng truy nã quốc tế Cheng Bao He.

Quá trình xác minh, các trinh sát Cục Cảnh sát TNTP phía Nam phát hiện sau khi nhập cảnh tại Việt Nam, đối tượng Cheng Bao He đã xuất hiện tại địa bàn xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Chiều tối ngày 4-3, khi đối tượng Cheng Bao He xuất hiện tại địa bàn xã Thuận Hưng, lực lượng Cục Cảnh sát TNTP đón lõng phối hợp với các lực lượng chức năng và Công an Hậu Giang bắt giữ đối tượng an toàn, di lý về trụ sở Tổng cục Cảnh sát tại phía Nam.

Bước đầu, đối tượng Cheng Bao He thừa nhận mình là người có trong lệnh truy nã và thừa nhận hành vi phạm tội mua bán người. Quá trình xác minh bước đầu cho thấy tại Việt Nam, đối tượng không có vi phạm pháp luật gì. Sau khi hoàn thành các thủ tục tạm giữ đối tượng theo quy định, Công an Việt Nam đã trao đổi với lực lượng chức năng Trung Quốc về việc đã bắt giữ đối tượng truy nã Cheng Bao He và kế hoạch phối hợp trao trả, bàn giao đối tượng.

Nhận được trao đổi của Công an Việt Nam, lực lượng chức năng Trung Quốc có công văn đề nghị Công an Việt Nam dẫn giải đối tượng từ TP Hồ Chí Minh ra Lạng Sơn, lực lượng chức năng Trung Quốc sẽ tiến hành tiếp nhận đối tượng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Lạng Sơn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, Cục Cảnh sát TNTP đã dẫn giải đối tượng Cheng Bao He theo hành trình từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội- Lạng Sơn, phối hợp với lực lượng chức năng Bộ đội biên phòng Lạng Sơn tiến hành  bàn giao đối tượng truy nã cho lực lượng chức năng Công an Trung Quốc theo đúng pháp luật, đảm bảo yếu tố chính trị, ngoại giao.

Anh Hiếu
.
.
.