Công an Quảng Nam triệt phá chuyên án mua bán gần 3 tấn thuốc nổ

Thứ Hai, 20/06/2016, 10:02
Sáng 20-6, Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp báo công bố kết quả triệt phá chuyên án mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.


Đại tá Dương Tấn Bộ, Trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết liên quan đến chuyên án này, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định tạm giữ 5 đối tượng gồm Phạm Phong (64 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng; Giám đốc Công ty TNHH Sơn Hà); Nguyễn Thị Thu (47 tuổi, trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam); Nguyễn Hữu Hải (49 tuổi, trú xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, Quảng Nam); Nguyễn Văn Khứ (44 tuổi, trú xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước); Đoàn Thị Bích Thủy (33 tuổi, trú xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam).

Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, biểu dương kết quả mà Cơ quan An ninh điều tra đạt được.

Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ gần 3 tấn thuốc nổ; 7.000 kíp điện; 3.000 kíp đốt và 1.500m dây cháy chậm.

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, biểu dương kết quả mà Cơ quan An ninh điều tra đạt được trong việc triệt phá chuyên án mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ quy mô lớn này.

Đại tá Nguyễn Viết Lợi tặng hoa và thưởng nóng cho lực lượng phá án.
Tang vật bị thu giữ.

Thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Đại tá Nguyễn Viết Lợi đã tặng hoa và thưởng nóng cho lực lượng phá án 20 triệu đồng.

Trước đó, vào tháng 5-2016, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã triệt phá thành công đường dây mua bán tiền giả xuyên quốc gia với nhiều đối tượng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước tham gia; bắt giữ 7 đối tượng.


Ngọc Thi
.
.
.