Cặp vợ chồng dùng tiền giả mua trái cây

Thứ Ba, 05/01/2016, 08:22
Thấy vợ là Thà tiền giả mua trái cây nhưng không thành, Phiến chạy đến giật xấp tiền trên tay Thà, ném vào một công ty gần đó rồi bỏ trốn.

Ngày 4-1, Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh đã chuyển giao Đặng Thị Thà (52 tuổi, ngụ Hóc Môn) và Doãn Văn Phiến (chồng của Thà) cho Phòng An ninh điều tra - Công an TP điều tra xử lý về hành vi “tiêu thụ tiền giả”.

Trước đó sáng 2-1, Thà đến sạp bán trái cây ở khu đất trống thuộc KP3, phường Hiệp Thành, quận 12 của chị Nguyễn Thị Lệ Hồng (51 tuổi, quê Tiền Giang) mua trái cây và đưa tờ mệnh giá 200 ngàn đồng ra trả.

Phát hiện Thà sử dụng tiền giả, chị Hồng tri hô để người dân bắt giữ. Thấy vợ bị bắt, Phiến đã chạy đến giật xấp tiền trên tay Thà (gồm 19 tờ mệnh giá 200 ngàn đồng) ném vào một công ty gần đó rồi bỏ trốn. Qua giám định, 19 tờ tiền mệnh giá 200 ngàn đồng thu tại hiện trường là giả. Phòng An ninh điều tra đang làm rõ nguồn gốc của số tiền giả này.

M.Đức
.
.
.