Đã làm rõ thủ phạm hất dầu luyn lên bàn thịt lợn giá rẻ của người phụ nữ

Thứ Sáu, 12/05/2017, 14:10
Do giá lợn thịt giảm mạnh, chị Hòa giết mổ lợn từ quê rồi đem ra bày bán với giá chênh lệch so với các hộ cùng kinh doanh thịt lợn tại chợ. Bất ngờ chị Hòa bị 2 phụ nữ đi xe máy mang theo xô dầu luyn trộn chất thải hắt lên người và phản thịt.



Ngày 12-5, Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) cho biết đang tiến hành điều tra xử hành vi Huỷ hoại tài sản của nữ tiểu thương chợ Lương Văn Can (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền).

Ghi nhận của cơ quan Công an vào sáng 11-5, chị Phạm Thị Hoà, 24 tuổi, ở xã Tú Sơn, huyện Kiến Thuỵ mang thịt lợn của nhà ra bán tại kiốt trong chợ Lương Văn Can thì bất ngờ bị 2 phụ nữ đi xe máy mang theo xô dầu luyn trộn chất thải hắt lên người chị và phản thịt.

Tiến hành điều tra, bước đầu cơ quan Công an xác định người có hành vi trên là Hoàng Thị Mỹ Dung, 42 tuổi, ở phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền cùng một phụ nữ tên Hoa.

Chị Hòa cùng hàng thịt lợn bị đổ chất bẩn.

Cơ quan Công an đã tiến hành triệu tập nhưng chưa nhận được sự hợp tác của 2 phụ nữ trên.

Ghi nhận của PV tại ki ốt số 12 chợ Lương Văn Can nơi bán hàng của chị Hoà sau khi bị tấn công bằng chất bẩn lẫn dầu luyn, bùn thải và nước cống, bốc mùi hôi thối nồng nặc, cả hàng thịt không còn giá trị sử dụng.

Bản thân chủ hàng thịt là chị Hoà cũng bị chất thải bắn vương lên cả vùng đầu, mặt.

Theo lời kể của bị hại, sáng sớm cùng ngày, chị Hòa cùng em gái giết mổ 2 con lợn từ quê tổng trọng lượng gần 90 kg móc hàm đem ra bày bán tại ki ốt. Vừa được một lúc, bất ngờ xuất hiện 2 phụ nữ đi xe máy ngang qua cầm theo một thùng chứa dầu luyn, nước cống hất thẳng vào hàng thịt chị đang bày bán, kèm theo lời đe dọa. 

Do quá bất ngờ, chị Hòa chỉ còn biết thẫn thờ ngồi nhìn hàng thịt đã bị trộn bẩn, sau đó đi trình báo với cơ quan chức năng.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân xảy ra sự việc trên bắt nguồn từ thời gian gần đây, do giá lợn thịt giảm mạnh, một số ít hộ kinh doanh tại chợ (trong đó có chị Hòa) giết mổ lợn từ quê rồi đem ra bày bán với giá chênh lệch so với các hộ cùng kinh doanh thịt lợn tại chợ. Cũng từ đây xuất hiện mâu thuẫn giữa chị Hòa và một hộ cùng kinh doanh thịt lợn cùng ở chợ Lương Văn Can.

Chị Hòa cho biết ki ốt trên được gia đình thuê lại đã từ lâu để bán cá và mới chuyển sang bán thịt lợn giết mổ từ quê được khoảng 1 tuần nay với giá 50 nghìn đồng/kg.

Ông Vũ Văn Phượng, tổ trưởng tổ quản lý chợ Lương Văn Can cho hay, hiện chợ Lương Văn Can có hơn 20 hộ đều cùng kinh doanh thịt lợn. Trước sự việc trên, tổ quản lý chợ cùng các hộ kinh doanh khác đều bức xúc và đã nhanh chóng báo cáo Công an phường và UBND phường Máy Tơ.

Ông Phạm Văn Thạo, Chủ tịch UBND phường Máy Tơ cũng cho biết, đã nắm nhanh vụ việc, đồng thời UBND phường chỉ đạo lực lượng CAP xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật, nhanh chóng ổn định tình hình ANTT của chợ. 

“Không chỉ là thiệt hại về vật chất, hành vi đổ chất thải vào hàng thịt lợn là không thể chấp nhận được, nhất là trong bối cảnh cả nước đang chung tay giúp đỡ bà con nông dân...”, ông Thạo khẳng định.

V.Huy - V.Thịnh
.
.
.