Bé gái 11 tuổi tử vong bất thường có dấu hiệu bị xâm hại

Chủ Nhật, 15/05/2016, 19:44
Ngày 15-5, Công an huyện Tiên Lãng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hải Phòng điều tra vụ trọng án xảy ra đêm 14-5 trên địa bàn huyện.


Theo thông tin ban đầu, tối 14-5, vợ chồng ông Nguyễn Văn Tươi (40 tuổi, trú tại thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng) sang nhà người thân cùng xã giúp thái thuốc lào.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, vợ chồng ông Tươi về nhà thì bất ngờ phát hiện con gái N. 11 tuổi, đang học lớp 5, tử vong giữa sân nhà, trên người không quần áo, vùng kín bị xâm hại.

Hiện trường nơi cháu bé bị sát hại.

Được biết, Cơ quan điều tra đã triệu tập một số đối tượng nghi vấn là người địa phương phục vụ điều tra. Sáng ngày 15/5, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Trên đầu nạn nhân có một vết thương.

Theo anh Bùi Văn Bằng, gần gia đình nạn nhân, khoảng 21h20, ngày 14/5/2016, anh nghe thấy tiếng chó sủa ở khu vực bờ sông. Một lúc sau, anh bất ngờ nghe tiếng kêu cứu thất thanh của bố mẹ cháu N.

Cháu N rất ngoan, là học sinh giỏi, thường xuyên tham gia các hoạt động thanh thiếu niên tại địa phương. Hiện, Công an huyện Tiên Lãng đang triển khai lực lượng, khẩn trương điều tra và truy bắt hung thủ gây án.

Đ.H
.
.
.