Bé gái bị 3 bạn trai chuốc say... rồi hiếp

Thứ Năm, 24/03/2016, 21:15
Quen nhau qua facebook, Linh, Hoàng, Đạt rủ H. đi nhậu. Sau đó chúng chở bạn gái vào nhà nghỉ. Tại đây, cả ba đã thay nhau thực hiện hành vi đồi bại với H. 


Ngày 24-3, TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Quang Linh (19 tuổi, quê Hà Nam) mức án 15 năm tù giam, Dương Minh Hoàng (16 tuổi) mức án 9 năm tù giam và Vũ Hải Đạt (17 tuổi, ngụ Bình Dương) mức án 8 năm tù giam về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo nội dung cáo trạng, Nguyễn Thị H. (15 tuổi) quen Linh, Hoàng, Đạt qua mạng xã hội facebook.

Các bị cáo bị dẫn giải sau khi nghe toàn tuyên án. 

Tối 27-2-2015, cả ba rủ H. đến một quán cháo vịt tại phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát, Bình Dương) để nhậu.

Thấy H. đã say rượu nên bọn chúng chở vào nhà nghỉ. Tại đây, cả ba đã thay nhau thực hiện hành vi đồi bại với H. Do quá say rượu, H. đã không phản kháng được.

Ngày hôm sau, cháu H. về nhà kể chuyện bị hại cho cha mẹ nghe. Gia đình đã làm đơn gửi cơ quan Công an tố cáo sự việc. Ngay sau đó, cả ba bị bắt giữ và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đ.Mừng
.
.
.