Mang ô tô tải đi trộm trâu bò rồi xẻ thịt ngay tại hiện trường

Thứ Năm, 07/01/2016, 08:23
Thời gian qua, Công an các huyện của tỉnh Bình Thuận như Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Hàm Tân, Thị xã La Gi… tiếp nhận nhiều thông tin trình báo bò bị kẻ trộm bắt và xẻ thịt tại chỗ. Nơi giết mổ chỉ cách chuồng, trại bò vài trăm mét. Tại xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc một số người dân đã tố cáo hành vi táo tợn của kẻ trộm, bắt trâu bò thả rông, lùa nhốt vào xe tải chở đến các lò mổ bán với giá rẻ giữa thanh thiên bạch nhật.


Ông Trần Ngọc Mười, ngụ thôn 4, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc thường chăn thả trâu ngay cánh đồng gần nhà vào sau vụ thu hoạch lúa, ban đêm không dắt về nhốt chuồng. Hôm sau ông ra đồng phát hiện 3 con trâu bị mất, ước trị giá khoảng trên 50 triệu đồng. Công an huyện Hàm Thuận Bắc điều tra phát hiện kẻ trộm cắp trâu là Phù Văn Lê, 36 tuổi và Nguyễn Văn Cường, 31 tuổi, cùng trú tại thôn Bình Nghĩa, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình.

Hai đối tượng đã khai nhận: Cường điều khiển ôtô mang BKS 86H - 5808, Lê dẫn đường. Đến nơi, Cường chọn vị trí thuận lợi sát chân bờ ruộng, dốc cao đậu xe, để Lê dắt 3 con trâu lên xe tải, chở đi bán. Công an huyện Hàm Thuận Bắc phát hiện, bắt giữ chúng ngay trên đường.

Tiếp đến, ông Đặng Ngọc Anh, ngụ thôn Liêm Thái, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc trình báo cơ quan Công an, bị mất trộm 2 con bò, trị giá khoảng 38 triệu đồng, trong đêm bị kẻ gian xẻ thịt cách nhà khoảng 500m. Bà Cao Thị Sâm, ở thôn Trũng Liêm, xã Hàm Chính đến Công an báo tin mất trộm con bò đực trị giá khoảng 37 triệu đồng, bị giết mổ ngay chân trụ điện cao thế, cách chuồng 700m.

Trung tá Nguyễn Thanh Hoài, Phó đội trưởng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Hàm Thuận Bắc cho biết: Sau khi rà soát, Công an xác định nghi can là Huỳnh Phương Liêm, SN 1991, trú tại thôn Tầm Hưng, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc. Liêm có biểu hiện bất minh về tài chính, có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Huỳnh Phương Liêm bị Công an Hàm Thuận Bắc bắt giữ.

Vào chiều tối, Liêm thường đi xe máy ra khỏi nhà, mang theo các dụng cụ giết mổ gia súc và các loại giỏ xách... đến sáng mới về. Công an huyện Hàm Thuận Bắc bố trí lực lượng mật phục, giám sát tại chợ Phan Thiết, Huỳnh Phương Liêm chở phía sau 65kg thịt bò vừa giết mổ, chuẩn bị giao cho tiểu thương thì bị tạm giữ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, Công an huyện Hàm Thuận Bắc thu giữ 1 cái búa, 4 dao nhọn, 1 viên đá mài, 1 cái giũa, giỏ xách và 1 sợi dây cao su…

Liêm khai nhận đã một mình thực hiện liên tục 3 vụ trộm bò tại địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. Cùng thời điểm này, ông Lê Tấn Thành, ở thôn 2, xã Hàm Liêm đến Công an huyện Hàm Thuận Bắc trình báo, con bò giống trị giá 34 triệu đồng bị trộm xẻ thịt tại khu vực rừng bạch đàn cách chuồng bò của gia đình ông Thành 500m. Đây chính là vụ trộm bò thứ ba mà thủ phạm chính là Huỳnh Phương Liêm.

Liêm khai: khi dắt bò đến khu vực vắng người, anh ta thường chọn vị trí thuận lợi là gốc cây to hoặc chân cột điện để làm điểm tựa, cột cổ con bò bằng sợi dây thép, dùng sợi dây cao su buộc miệng và mũi. Khoảng 15 phút bò ngạt thở, Liêm mới dùng dao xẻ thịt. Vì vậy, trong quá trình giết mổ bò không kêu một tiếng nào.

Các vụ trộm bò, giết mổ tại chỗ mà cơ quan Công an đã điều tra, xử lý, có phần lỗi lớn thuộc về sự chủ quan và tập quán chăn thả rông của bà con. Do đó, để hạn chế khả năng mất bò, mọi người cần trông coi khi chăn thả và làm chuồng trại, có khóa bảo vệ cẩn thận.

Nam Yên
.
.
.