Nghệ An:

Phá ổ nhóm chuyên trộm trâu bò

Thứ Tư, 31/12/2014, 11:32
Chiều 30/12 nguồn tin từ Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phá thành công chuyên án trộm cắp trâu bò trên địa bàn.

Cơ quan Công an đã tiến hành bắt khấn cấp Ngô Văn Hùng, Nguyễn Văn Huấn (đều 18 tuổi, thường trú tại xóm 6, xã Đại Sơn, huyện Đô Lương), đồng thời phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc bắt đối tượng Trương Văn Tiến (26 tuổi, trú  xóm 12, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc).

Những tên trộm bị tạm giữ tại Công an huyện Đô Lương.

Căn cứ tài liệu xác minh, cơ quan Công an bắt thêm hai đối tượng. Đó là Nguyễn Văn Hùng (19 tuổi, xóm Hoà Phú, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương) và Nguyễn Văn Điểm (18 tuổi, trú tại xóm 6, xã Đại Sơn, huyện Đô Lương).

Sau đó ít ngày có thêm 3 đối tượng đã tự nguyện đến cơ quan Công an tự thú gồm: Nguyễn Thúc Khởi (21 tuổi), Nguyễn Thúc Tiến (29 tuổi) và Nguyễn Thọ Trí (34 tuổi), đều trú tại xã Đại Sơn (Đô Lương).

Tại Công an huyện Đô Lương, qua đấu tranh khai thác, các đối tượng trên khai nhận trong năm 2014 đã gây án 18 vụ, bắt trộm 29 con trâu, bò, bán được gần một tỷ đồng. Sau khi bắt được trâu, bò, các đối tượng đã dùng ôtô bán tải vận chuyển đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc…

Đào Bình
.
.
.