2 "siêu trộm" gây ra hơn 20 vụ trộm cắp tài sản ở Quảng Trị

Chủ Nhật, 31/07/2016, 10:38
Chỉ trong thời gian ngắn, 2 "siêu trộm" đã thực hiện trót lọt hơn 20 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Cam Lộ và một số vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn TP Đông Hà và huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, với tổng giá trị tài sản mà bọn chúng trộm cắp được khoảng 250 triệu đồng.

 

 

Ngày 31-7, Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, đã bắt được 2 "siêu trộm" là Trần Bá Khiêm (tên gọi khác Đen, 26 tuổi, trú khu phố 5, phường Đông Thanh, TP Đông Hà, Quảng Trị) và Hoàng Quốc Khánh (33 tuổi, trú thôn Vĩnh Đại, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, Quảng Trị).

Qua điều tra, ban đầu xác định chỉ trong thời gian ngắn năm 2016, 2 đối tượng trên đã thực hiện trót lọt hơn 20 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Cam Lộ và một số vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn TP Đông Hà và huyện Triệu Phong (Quảng Trị), với tổng giá trị tài sản mà bọn chúng trộm cắp được khoảng 250 triệu đồng. 

Trong quá trình bắt giữ, khám xét, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lộ đã phát hiện thu giữ được một số tài sản là tang vật các vụ trộm cắp, gồm mai cảnh cổ thụ, tượng bằng gỗ hương, mô-tơ điện…

Tại cơ quan Công an, đối tượng Khiêm và Khánh khai, bọn chúng đã sử dụng thủ đoạn kẹp chốt cửa, lợi dụng lúc chủ nhà sơ hở, thực hiện các vụ trộm cắp tài sản kể trên.

Một số tượng bằng gỗ hương mà 2 "siêu trộm" trên đã trộm cắp. Ảnh do Công an Cam Lộ cung cấp
Hiện tại, Công an huyện Cam Lộ đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng này, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Thanh Bình
.
.
.