4 cán bộ Công an dũng cảm khống chế kẻ ngáo đá ôm bình ga tự sát

Thứ Ba, 13/09/2016, 22:59
Phong có biểu hiện ngáo đá, tay ôm bình ga (loại 12kg), tay cầm bật lửa làm bình ga bốc cháy nhưng các cán bộ chiến sĩ Công an đã kịp thời dập tắt nên bình ga không phát nổ.



Vào 23h ngày 12-9, Công an phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng nhận được tin báo tại nhà bà Nguyễn Thị Kênh, 63 tuổi (trú trên địa bàn phường) bị cháy đồ đạc do cháu ngoại bà Kênh là Nguyễn Thanh Phong, 22 tuổi đốt.

Nhận được tin báo, Công an quận, Công an phường Ngọc Hải cùng lực lượng Cảnh sát PCCC cử CBCS xuống hiện trường. Tại đây phát hiện Nguyễn Thanh Phong đang ngồi trước cửa, 1 tay ôm 1 bình ga (loại 12kg), 1 tay cầm bật lửa.

Căn nhà bị Phong đốt.

Để đảm bảo an toàn lực lượng, Công an đã sơ tán những người dân xung quanh khu vực, triển khai lực lượng Cảnh sát PCCC đồng thời tiến hành vận động, thuyết phục Nguyễn Thanh Phong. Đến 24h cùng ngày, (sau hơn 1 giờ đồng hồ) Nguyễn Thanh Phong vẫn ngoan cố ôm bình ga và xả van bình.

Ngay lập tức, 4 CBCS Công an quận và Công an phường gồm Thiếu tá Vũ Ngọc Thủy, Trưởng công an phường Ngọc Hải; Đại úy Ngô Xuân Hải, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận; Thiếu úy Đinh Văn Toản và Trung sĩ Nguyễn Hoàng Hải, Công an phường đã dũng cảm lao vào khống chế Nguyễn Thanh Phong. 

Tuy nhiên Phong vẫn kịp bật lật lửa, làm bình ga bốc cháy nhưng các CBCS đã kịp thời dập tắt nên bình ga không phát nổ. Đến 0h10’ lửa được dập tắt hoàn toàn, căn nhà bị hư hại nặng, toàn bộ đồ đạc bị cháy rụi.

Đối tượng Phong tại bệnh viện.

Ngọn lửa đã làm Nguyễn Thanh Phong bị bỏng ở lưng, 4 CBCS Công an bị bỏng ở tay và chân riêng Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thủy bị gẫy 1 ngón tay.

Lực lượng Công an đã đưa Nguyễn Thanh Phong cùng 4 CBCS đi bệnh viện cấp cứu. Đến chiều ngày 13-9, 2 trong số 4 CBCS Công an bị thương vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Công an TP Hải Phòng, sức khỏe đã ổn định. Nguyễn Thanh Phong được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thanh Phong do bố mẹ bỏ nhau lên đến sống với bà ngoại và 2 vợ chồng cậu ruột Phong. Phong nghiện ma túy nặng, mấy ngày gần đây theo gia đình cho biết Phong liên tục “chơi đá”.

Lãnh đạo địa phương thăm hỏi cán bộ chiến sĩ bị thương tại bệnh viện.

Chiều tối ngày 12-9, Phong về nhà đuổi bà ngoại cùng mọi người ra ngoài, phát hiện Phong có biểu hiện “ngáo đá” mọi người đã can ngăn, song Phong không nghe mà còn đốt đồ đạc trong nhà, sau đó khóa cửa, khóa cổng không cho mọi người vào rồi xuống bếp ôm bình ga dọa sẽ tự sát.

Qua xét nghiệm cơ quan điều tra xác định, Phong dương tính với ma túy. Hiện cơ quan Công an tiếp tục quản chế Phong tại Bệnh viện để điều tra xử lý. Những người dân và người thân của Nguyễn Thanh Phong rất cảm phục tinh thần dũng cảm của 4 CBCS Công an đã không quản nguy hiểm, ngăn chặn được hành vi nguy hiểm của Nguyễn Thanh Phong.

Chiều ngày 13-9 lãnh đạo UBND quận, Công an thành phố đã đến thăm hỏi động viên các cán bộ chiến sĩ bị thương, đồng thời sẽ biểu dương khen thưởng trong thời gian sớm nhất.

Văn Thịnh
.
.
.