Nghịch tử ngáo đá đâm mẹ tử vong

Thứ Sáu, 09/09/2016, 22:45
​Ngày 9/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (25 tuổi, thường trú tại thôn Tân Vũ, Xã Tân Thành, huyện Bắc Sơn) về hành vi giết người.

​Cơ quan điều tra đã làm rõ đối tượng Nghĩa nghiện ma túy từ năm 2011, loại ma túy Nghĩa sử dụng là heroin và ma túy đá tổng hợp. Khoảng 12h30 ngày 5/9/2016, sau khi ăn cơm trưa cùng bố mẹ, Nghĩa lên giường đi ngủ thì bị ảo giác. Nghĩa liên vùng dậy chạy xuống bếp lấy một chiếc kéo nhọn chạy lên nhà đâm vào ngực trái của bố là ông Nguyễn Văn Môn (73 tuổi) khiến ông bị thương.

Hiện trường ngôi nhà xảy ra vụ án và chiếc kéo sắt hung khí gây án được cơ quan Công an thu giữ.

Nghe tiếng chồng kêu lớn, bà Lương Thị Tịnh (69 tuổi) bật dậy thì bị Nghĩa đâm vào vùng đầu bên tai trái, khiến bà Tịnh gục xuống. Ông Môn, bà Tịnh được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bắc Sơn, sau đó vết thương quá nặng, bà Tịnh được chuyển đi bệnh viện Việt Đức ( Hà Nội) cấp cứu, nhưng không qua khỏi, đến chiều ngày 8/9 bà Tịnh đã tử vong.

Hiện trường ngôi nhà xảy ra vụ án.

Nghịch tử Nguyễn Văn Nghĩa sau khi đâm cha mẹ đã đến Công an huyện Bắc Sơn đầu thú. Khi tiến hành kiểm tra, cơ quan điều tra phát hiện Nghĩa dương tính với ma túy.

Anh Minh - Thái Dũng
.
.
.