Từ hôm nay (20/10), người bệnh COVID-19 không có BHYT phải tự chi trả viện phí

Thứ Sáu, 20/10/2023, 16:35

Từ hôm nay 20/10, COVID-19 chính thức chuyển sang nhóm B, người bệnh khi mắc COVID-19 đi khám chữa bệnh, chi phí phải trả như thế nào được người dân quan tâm.

Chiều 20/10, đại diện Bộ Y tế đã có giải đáp về những điều thay đổi sau khi COVID-19 được chính thức chuyển từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B.

Liên quan đến vấn đề viện phí khi điều trị COVID-19, ông Phan Văn Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ BHYT, Bộ Y tế cho biết: "Nếu bệnh nhân đến khám từ ngày 19 về trước vẫn được thanh toán bằng ngân sách Nhà nước, còn từ 20/10, thanh toán theo quy định về BHYT. Người không có BHYT phải tự chi trả. Từ hôm nay, người bệnh khám hoặc điều trị, Quỹ BHYT thanh toán như các bệnh khác và phải khám đúng tuyến mới được hưởng đầy đủ. Trong trường hợp người bệnh khám trái tuyến, chỉ được hưởng ở mức thấp hơn, thậm chí nếu người dân khám không đúng tuyến mà vượt tuyến lên tuyến tỉnh, tuyến trung ương, quỹ BHYT sẽ không chi trả vượt tuyến".

Các loại thuốc được sử dụng sẽ điều trị theo tình trạng lâm sàng của người bệnh. Hiện Việt Nam chưa ghi nhận biến chủng mới nặng hơn biến chủng cũ, nên theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế tháng 6/2023, một số thuốc điều trị đã được điều chỉnh và các cơ sở y tế sẽ tiếp tục thực hiện điều trị theo hướng dẫn này.

Từ hôm nay, người bệnh COVID-19 không có BHYT phải tự chi trả viện phí  -0
Từ 20/10, người mắc COVID-19 chi trả viện phí theo theo quy định về BHYT.

Còn theo ông Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế: "Khi COVID-19 được chuyển sang nhóm B, hệ thống giám sát bệnh này sẽ lồng ghép cùng với các bệnh truyền nhiễm khác và giám sát các đặc điểm di truyền... Khi chuyển sang nhóm B, công tác phòng bệnh vẫn cần tiếp tục duy trì".

Theo Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, vẫn cần đeo khẩu trang nơi đông người, công cộng, bởi việc này không chỉ phòng bệnh COVID - 19 mà còn phòng các bệnh khác. Đây là việc khuyến khuyến khích. Ngoài ra, cũng yêu cầu đeo khẩu trang với những người mắc COVID-19 và người chăm sóc người bệnh nhân COVID-19.

Đồng quan điểm này, ThS.BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, đến nay chưa có quy định nào bỏ đeo khẩu trang ở các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Do vậy, đeo khẩu trang trong các cơ sở khám chữa bệnh vẫn nên duy trì, nhất là khi có bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm, ngoài COVID-19, còn tác nhân vi khuẩn, virus khác.

Theo ông Khoa, dịch COVID-19 chuyển sang nhóm B không phải là bệnh nhẹ đi, phác đồ điều trị vẫn duy trì như cũ. Các cơ sở y tế điều trị bệnh nhân COVID-19 vẫn theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế ban hành vào tháng 6 năm nay.

Trước câu hỏi việc có cần tiêm vaccine COVID-19 hàng năm hay không, ông Phan Trọng Lân cho biết: "Hiện số tiêm chủng đạt tỷ lệ cao, các mũi tiêm trong khuyến cáo gần như hoàn thành. Tổ chức Y tế thế cũng chưa có khuyến cáo sau tiêm đủ các mũi, chính vì vậy thời gian tới khi có các dữ liệu khoa học, sẽ có khuyến cáo khác phù hợp".

Hiện nay, vẫn còn một số bệnh viện dã chiến được xây dựng khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh chưa gỡ bỏ, khi dịch chuyển sang nhóm B, các bệnh viện này có chuyển công năng sử dụng hay không?

Theo ông Khoa, các bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19, hầu hết các địa phương đã giải thể. Hiện nay, bệnh nhân phát hiện COVID-19 đều được chuyển điều trị tại các khoa Truyền nhiễm của các cơ sở y tế.

Hiện còn Bệnh viện dã chiến COVID-19 Hoàng Mai, Hà Nội vừa được Bộ Y tế đánh giá, xem xét đưa cơ sở này vào hoạt động phục vụ bệnh nhân bình thường. Cơ sở dã chiến số 13 tại Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh trước đây được duy trì sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân khi COVID-19 có biến thể. Hiện Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đang có hướng báo cáo giải thể bệnh viện sau khi đánh giá lại tình hình COVID-19 trên địa bàn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương vừa ký ban hành quyết định điều chỉnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19) từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B (nhóm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong). Quyết định có hiệu lực từ 20/10.

Theo quyết định mới, các hoạt động phòng, chống COVID-19 được thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B. Ngoài ra quyết định này, Bộ Y tế đã gửi tờ trình đến Thủ tướng đề nghị ban hành nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành.

Trần Hằng
.
.
.