TP Hồ Chí Minh có số ca nhiễm mới tăng nhưng 90% tự cách ly, điều trị tại nhà

Thứ Năm, 24/02/2022, 20:21

Chiều 24/2, TP Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp giao ban định kỳ cung cấp thông tin về tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết những ngày qua số ca mắc COVID-19 mới tại TP tăng cao so với giai đoạn trước và sau Tết Nguyên đán, đặc biệt số ca F0 là học sinh. Dự báo những ngày tới, số ca nhiễm có xu hướng tiếp tục tăng. 

Cũng theo bà Huỳnh Mai, mặc dù số ca nhiễm tăng nhưng gần 90% học sinh, phụ huynh nhiễm COVID-19 đều ở nhà cách ly, điều trị. Điều này chứng tỏ không có ca bệnh nặng.

TP Hồ Chí Minh có số ca nhiễm mới tăng nhưng 90% là tự cách ly, điều trị tại nhà -0
Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai -Chánh Văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin tại cuộc họp chiều 24/2
TP Hồ Chí Minh có số ca nhiễm mới tăng nhưng 90% là tự cách ly, điều trị tại nhà -0
Số ca nhiễm mới gia tăng tuần qua chủ yếu là ở nhóm học sinh ( minh hoạ). 

Lý giải nguyên nhân ca nhiễm mới tăng, bà Mai cho hay, người dân vừa trải qua kỳ nghỉ dài Tết Nguyên đán, thứ 2 là học sinh đã đi học trực tiếp trở lại, nên khả năng lây nhiễm là có. Bên cạnh đó, qua các nghiên cứu và khảo sát của ngành y tế, trong số ca dương tính thì số ca nhiễm biến chủng Omicron chiếm ưu thế. 

TP Hồ Chí Minh có số ca nhiễm mới tăng nhưng 90% là tự cách ly, điều trị tại nhà -0
Trước tình hình gia tăng số ca nhiễm mới là trẻ em, thành phố đã  có chiến lược bảo vệ nhóm người nguy cơ là trẻ em.

Tuy nhiên, người dân không quá hoang mang nhưng cũng không mất cảnh giác. Vì qua theo dõi, khảo sát cho thấy, số ca COVID-19 nhập viện tại các cơ sở điều trị COVID-19 trên địa bàn TP không tăng và có xu hướng giảm. Đặc biệt số ca nặng, thở máy, tử vong giảm ở mức thấp nhất trong đợt dịch thứ 4 này. 

Liên quan đến số ca nhiễm COVID-19 là học sinh tăng, TP đã có những chương trình, kế hoạch sẵn sàng thu dung, điều trị trẻ em nhiễm COVID-19 với các tình huống kịch bản đã sẵn sàng. Đồng thời Sở Y tế phối hợp Sở Giáo dục và đào tạo theo dõi chặt số ca nhiễm hằng ngày. Trong tình huống số trẻ nhiễm tiếp tục tăng, tại các quận, huyện sẽ  tiếp tục mở rộng các bệnh viện nhi có chức năng điều trị COVID-19.

Huyền Nga
.
.
.