Thêm 24 ca dương tính tại ổ dịch công trình xây dựng trong Bệnh viện Đa khoa Hà Đông

Thứ Sáu, 06/08/2021, 20:40

Liên quan đến 4 ca bệnh COVID-19 là công nhân xây dựng công trình trong Bệnh viện Đa khoa Hà Đông phát hiện dương tính vào trưa 6/8, Hà Nội đã ghi nhận thêm 24 ca dương tính đều là những người làm việc cùng. Trong ngày hôm nay, Hà Nội có 107 ca mắc COVID-19.

 

Sở Y tế Hà Nội cho biết, 24 ca dương tính liên quan đến ổ dịch ở công trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa Hà Đông gồm các bệnh nhân: Q.T.H, nữ, SN 1984; B.V.N, nam, SN 1980; Q.V.H, nam, SN 2005; B.T.C, nữ, SN 1979; B.V.D, nam, SN 1980; Q.V.S, nam, SN 1992; Q.V.A, nam, SN 1996; Q.V.H, nam,SN 1985; B.T.L, nữ, SN 1983; B.V.T, nam, SN 1975; T.A.C, nam, SN 2002;  B.T.C, nam, SN 2000; Q.V.B, nam, SN 1995; Q.T.N, nữ, SN 1994; B.T.K nam, SN 2002; B.T.N, nữ, SN 1984; C.V.C, nam, SN 1994; B.V.D, nam, SN 1999; B.T.P, nữ, SN 1987; Q.V.T, nam, SN 1997; N.T.S, nam, SN 1982; T.V.C, nam, SN 1985; B.V.H, nam, SN 1991; B.V.L, nam, SN 1989.

Tất cả 24 bệnh nhân trên đều là công nhân xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, sống tại lán trong công trình.

Đêm ngày 5/8, sau khi ghi nhận 4 công nhân làm việc tại công trình dương tính, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính. 

Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh lán xây dựng trên, quận Hà Đông đã tiến hành phong tỏa công trình xây dựng, Trung tâm Y tế quận lấy mẫu xét nghiệm và đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung. Đến tối nay, ổ dịch này đã có 28 ca dương tính.

Theo CDC Hà Nội, ổ dịch trong công trường xây dựng này có nguy cơ thấp lây vào BV Đa khoa Hà Đông do công nhân đã thực hiện "3 tại chỗ".

Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong chiều nay, Hà Nội ghi nhận thêm 46 ca dương tính. Ngoài 24 ca là công nhân trên, còn có 17 ca mắc do ho sốt trong cộng đồng thứ phát, trong đó có chùm ca bệnh 7 người đều ở Lạc Thị, Ngọc Hồi, Thanh Trì và là F1 của bệnh nhân H.T.G, được lấy mẫu xét nghiệm trong ngày 4/8 và 5/8 và có kết quả dương tính vào ngày 6/8;  4 bệnh nhân đều ở thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín sống trong khu phong tỏa liên quan số 178 Trần Phú. Ngày 5/8, các bệnh nhân được Trung tâm Y tế huyện Thường Tín lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Ngoài ra còn có 1 ca bệnh thuộc chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng, chưa rõ nguồn lây, có địa chỉ ở Ngọc Hồi, Thanh Trì. Ngày 4/8, bệnh nhân xuất hiện sốt, mệt mỏi, ngày 5/8 đến khám tại Bệnh viện Nông Nghiệp, được làm test nhanh (dương tính), sau đó được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

Hai bệnh nhân thuộc chùm liên quan TP Hồ Chí Minh, 1 bệnh nhân thuộc chùm nhà thuốc Đức Tâm và 1 bệnh nhân thuộc chùm Tân Mai, quận Hoàng Mai.

Như vậy, Hà Nội đã có 1.645 trường hợp dương tính trong đợt dịch thứ tư, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 992, số mắc là đối tượng đã được cách ly 653.

Trần Hằng
.
.
.