Thành lập Ban chỉ đạo và các tiểu ban phòng chống dịch COVID-19 ở Long An

Thứ Tư, 18/08/2021, 19:00

Chiều 18/8, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An, ông Nguyễn Văn Được đã chủ trì Hội nghị trực tuyến về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

 

Ban chỉ đạo do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được làm trưởng ban, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, ông Nguyễn Văn Út là Phó Trưởng Ban. 

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được-Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An nhận định việc thành lập Ban Chỉ đạo do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh đang khẩn trương triển khai các giải pháp phòng chống dịch, nỗ lực phân loại F0 ra khỏi cộng đồng để nỗ lực đạt mục tiêu kiểm soát dịch bệnh trước ngày 1/9. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo kịp thời xây dựng kế hoạch, phương án, giải pháp, kinh phí để chỉ đạo, triển khai các giải pháp hữu hiệu nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, khống chế và dập tắt kịp thời dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thành lập Ban chỉ đạo và các tiểu ban phòng chống dịch COVID-19 ở Long An -0
Kiểm tra người dân vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong đêm. 
Thành lập Ban chỉ đạo và các tiểu ban phòng chống dịch COVID-19 ở Long An -1
Các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh sẽ tập trung kiểm soát ngăn ngừa dịch bệnh, để đến ngày 1/9 dịch COVID-19 được kiểm soát tốt. 

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ đạo cần triển khai nhanh việc xem xét, bố trí lại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, các chốt cấp tỉnh sẽ do lực lượng Công an, quân sự là chủ lực. Các chốt cấp huyện, xã sẽ do địa phương bố trí sao cho hợp lý nhằm hạn chế hao tốn nguồn nhân lực trong tình hình hiện nay.

Các địa phương cần quản lý chặt chẽ khu vực phong tỏa, có bố trí chốt bên ngoài và kiểm soát chặt khu vực bên trong, phải bảo đảm cách ly tuyệt đối để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Tại khu vực phong tỏa, bệnh viện dã chiến, khi có thông tin ca bệnh diễn tiến nặng phải được quan tâm, điều trị kịp thời nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong. Đặc biệt, các cơ sở y tế lưu ý không được từ chối bất kỳ trường hợp cấp cứu nào.

Anh Thư-L.A
.
.
.