Phẫu thuật lấy khối u 4kg ra khỏi người đàn ông bị "cổ áo Madelung"

Thứ Bảy, 06/05/2023, 15:05

Ngày 6/5, Bệnh viện 199 (Bộ Công an) thông tin, sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 7h, các bác sĩ của Bệnh viện đã bóc tách thành công khối u cổ nặng hơn 4kg trên người bệnh nhân nam mắc bệnh Madelung đến từ huyện Tây Giang (Quảng Nam).

Trước đó, ngày 3/5, Bệnh viện 199 - Bộ Công an, tiếp nhận bệnh nhân Pơ Long Tríp (49 tuổi, đồng bào Cơtu, trú xã Bhalee, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) bị bệnh Madelung (đa u mỡ đối xứng vùng cổ vai, gáy và nhiều bộ phận khác trong cơ thể) nhiều năm nay.

Trước khi nhập viện, bệnh nhân Pơ Long Tríp cũng đã  đi khám và điều trị nội khoa nhiều nơi nhưng không khỏi. Khối u ngày càng to gây biến dạng cơ thể, thanh phế quản bị chèn ép khí phế quản, thực quản, các mạch máu, thần kinh và đe dọa tính mạng bệnh nhân nếu không can thiệp kịp thời.

Bệnh viện 199 (Bộ Công an) phẫu thuật thành công cho bệnh nhân mắc bệnh lạ Madelung có khối u khủng nặng 4kg  -0
Các bác sĩ của Bệnh viện 199 đã phải thực hiện ca phẫu thuật kéo dài hơn 7h để bóc tách ra được nhiều khối u tổng cộng nặng 4kg chèn ép lên vùng cổ, vai, gáy của bệnh nhân.

Để thực hiện thành công ca phẫu thuật, Bệnh viện 199 đã huy động nhiều bác sĩ có kinh nghiệm, phối hợp với các bác sĩ đến từ đơn vị đầu ngành tại TP Hồ Chí Minh thực hiện ca phẫu thuật kéo dài hơn 7 giờ, bóc tách ra được nhiều khối u tổng cộng nặng 4kg chèn ép lên vùng cổ, vai, gáy của bệnh nhân.

Theo Bác sĩ Nguyễn Huy Thông, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện 199, Madelung là bệnh lạ hiếm gặp, bệnh liên quan đến sự rối loạn phân bố mỡ dưới da, với đặc điểm là tích tụ mỡ dưới da đối xứng xung quanh cổ, vai gáy, thân mình, cánh tay, trên đùi... làm cho vòng cổ rất to, nên bệnh còn có một tên khác là bệnh "Cổ áo Madelung" (Madelung's Collar). 

Nguyên nhân chính gây nên bệnh lạ này đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ. Nhưng có một số yếu tố liên quan như: Rối loạn chuyển hóa, nội tiết, di truyền, rượu bia... nên đa phần bệnh nhân đều ở tuổi trung niên. Biện pháp phòng bệnh Madelung hữu hiệu là duy trì chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, thể dục thể thao hợp lý; đặc biệt là hạn chế sử dụng bia, rượu…

Sau phẫu thuật, nếu bệnh nhân Pơ Long Tríp tuân thủ theo phác đồ điều trị của bác sĩ, đặc biệt là bỏ rượu một cách tuyệt đối sẽ hạn chế được tỷ lệ tái phát hay phát triển trở lại của khối u. 

Hoài Thu
.
.
.