Nghệ An phân tầng điều trị bệnh nhân COVID- 19

Thứ Tư, 16/02/2022, 09:05

Theo lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, các bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên địa bàn đang được phân tầng (nặng, nhẹ) để tổ chức điều trị và hướng dẫn điều trị hợp lý, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người bệnh.

Đến nay, có khoảng 80% bệnh nhân COVID-19 tại Nghệ An đang tự điều trị tại nhà. Dự kiến sắp tới Nghệ An sẽ khởi động thêm một bệnh viện dã chiến để điều trị bệnh nhân COVID-19.

Trong hai tuần qua, số người nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An tăng đột biến, có nhiều ngày số ca dương tính với COVID-19 vượt trên 2.000 người. Đến nay, số ca nhiễm COVID-19 hằng ngày ở Nghệ An có đã có xu hướng giảm dần trong những ngày gần đây nhưng vẫn ở mức cao so với cả nước.

Cụ thể, sáng 15/2/2022, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h ngày 14/2/2022 đến 6h ngày 15/2/2022), Nghệ An ghi nhận 1.113 ca dương tính mới với COVID-19.

Nghệ An phân tầng điều trị bệnh nhân COVID- 19 -0
Số người nhiễm COVID-19 hằng ngày ở Nghệ An vẫn ở mức trên 2.000 người.

Với tình diễn biến dịch bệnh phức tạp, số ca nhiễm COVID-19 tại Nghệ An liên tục tăng đã và đang tạo ra áp lực rất nặng cho ngành y tế cơ sở ở Nghệ An. Ngoài việc thiếu thốn về con người thì vật tư y tế tại cơ sở cũng đang khan hiếm dần. Do đó, trạm y tế phường, xã khuyến khích người dân tự mua dụng cụ y tế test COVID-19 và trình kết quả cho y tế phường, xã...

Về các thức tổ chức điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Nghệ An hiện nay,  ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết: Hiện nay, Nghệ An đang phân tầng ra để điều trị, ngành y tế thiết lập trạm y tế lưu động để theo dõi, giám sát việc điều trị tại nhà, gọi là “Tầng 1” (người bị nhiễm COVID-19 nhẹ, không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ). Vì với những trường hợp này người bệnh không phải dùng thuốc hoặc dùng thuốc rất ít, số này chiếm khoảng 80%.

Tầng thứ hai là tầng điều trị tại bệnh viện dã chiến (người có triệu chứng nặng, người già có bệnh nền, phụ nữ có thai) là những trường hợp có triệu chứng nặng. Tầng thứ 3 là tầng điều trị hồi sức, vì số lượng F0 tăng cao nên số bệnh nhân ở tầng này cũng tăng lên, đặc biệt là đối với người già có bệnh nền, dễ dẫn đến tử vong (mấy ngày gần đây đều có ca người già bệnh nền tử vong).

Theo báo cáo của Trung tâm bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An), ngày 14/2, tại đây đang có gần 200 bệnh nhân COVID-19 điều trị. Đây là nơi điều trị cho các bệnh nhân nặng, tuy nhiên hiện đã không còn giường trống.

Hiện nay, tại đây có 14 bệnh nhân nguy kịch. Trong đó có một bệnh nhân phải thở máy xâm nhập, 2 bệnh nhân thở máy không xâm nhập và 3 bệnh nhân thở ôxy dòng cao HFNC. Ngoài ra, còn có 65 trường hợp nặng đang được theo dõi sát sao.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại đây, có 29 bệnh nhân đang mang thai, hiện 15 người trong số này đã sinh đẻ an toàn. Tại đây cũng đang điều trị cho 16 trẻ em; 5 bệnh nhân ung thư và 9 người đang chạy thận chu kỳ.

Trần Thắng
.
.
.