Một công nhân tại Quảng Nam mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây

Thứ Ba, 24/08/2021, 10:59

Trong số 11 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận tại tỉnh Quảng Nam trong sáng 24/8 có 1 ca bệnh là công nhân công ty thủy sản tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc chưa rõ nguồn lây.

Sáng 24/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa ghi nhận thêm 11 ca bệnh mới, gồm thị xã Điện Bàn 4 ca; huyện Đại Lộc 4 ca tại xã Đại Hồng, là F1 đã được cách ly tập trung từ trước; huyện Núi Thành 3 ca, được đón về từ TP Hồ Chí Minh trên cùng chuyến xe.

Trong đó, 4 ca bệnh tại thị xã Điện Bàn gồm 2 ca ở phường Điện Dương; 2 ca là F1 tại phường Điện Ngọc và xã Điện Hòa được cách ly tập trung từ ngày 18/8.

Một công nhân tại Quảng Nam mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây -0

  Ngành Y tế Quảng Nam lấy mẫu sàng lọc SARS-CoV-2.

Đối với 2 ca ở phường Điện Dương có trường hợp là nữ công nhân (SN 1998) làm việc tại tổ rút xương thuộc Công ty Thủy sản Quang Hiếu (công ty có 400 công nhân, đóng tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc), đang được điều tra nguồn lây. Trường hợp thứ hai là con trai của ca dương tính trên.

Nữ công nhân này được phát hiện dương tính COVID-19 khi công ty tổ chức xét nghiệm sàng lọc 20% công nhân, test nhanh dương tính. Sau đó, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam xét nghiệm RT-PCR khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Từ ngày 18/7 đến chiều 23/8, tỉnh Quảng Nam có 435 ca bệnh công bố, cụ thể có 9 ca bệnh cộng đồng, 243 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 153 ca xâm nhập từ các tỉnh và 30 ca nhập cảnh.

Ngọc Thi
.
.
.