Học sinh hai trường ở Ninh Thuận tạm nghỉ học vì 2 tài xế xe tải nhiễm SARS-CoV-2

Thứ Bảy, 11/09/2021, 13:28

Sau khi hai tài xế xe tải có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, UBND huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) yêu cầu hai trường trong khu vực cho học sinh tạm nghỉ học trong ngày 11/9 để thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Trong văn bản gửi đến UBND tỉnh, Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận sáng ngày 11/9, UBND huyện Ninh Sơn đã báo cáo về 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 là tài xế xe tải Chi nhánh Công ty TNHH du lịch vận tải (DLVT) Đăng Nhân (Quốc lộ 27, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn).

Theo đó, từ ngày 1 đến ngày 10/9, hai tài xế điều khiển xe tải chở hàng hóa khởi hành từ huyện Ninh Sơn 18h chiều hôm trước đến địa chỉ giao nhận hàng của Công ty TNHH DLVT Đăng Nhân tại phường 26, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh lúc 2h sáng hôm sau. Hai tài xế ngồi trong cabin xe chờ công nhân bốc xếp hàng hóa xong thì trở về Ninh Sơn. Trong hành trình, hai tài xế có dừng xe để bơm nhiên liệu tại 505 Hồ Xuân Hương, xã Bầu Trâm, TP Long Khánh (Đồng Nai).

Sau chuyến đi về lại huyện Ninh Sơn chiều 10/9, cả hai tài xế được chốt kiểm dịch ở xã Lâm Sơn test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 hai lần đều cho kết quả dương tính. Tiếp đó, Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn tiến hành lấy mẫu xét nghiệm PCR với kết quả dương tính với SARS-CoV-2 trong tối cùng ngày.

Cùng với việc đưa hai tài xế nhiễm SARS-CoV-2 đến cơ sở y tế để điều trị COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Ninh Sơn khẩn trương phong tỏa, khử khuẩn tại Chi nhánh Công ty TNHH DLVT Đăng Nhân ở xã Quảng Sơn, đồng thời truy vết, đưa đi cách ly tập trung 5 trường hợp F1, hướng dẫn cách ly tại nhà 25 trường hợp F2.

Để bảo đảm an toàn phòng dịch, tránh lây nhiễm trên diện rộng, UBND huyện Ninh Sơn đã yêu cầu Trường THPT Nguyễn Du và Trường THCS Quang Trung ở xã Ninh Sơn, cho học sinh tạm nghỉ học trong ngày 11/9, để mở rộng truy vết và xử lý y tế, vệ sinh môi trường.

Phương Lan
.
.
.