Đừng để tiền mất, tật mang vì nhờ thầy lang chữa bệnh bằng cách... đắp, bó lá

Thứ Hai, 16/10/2023, 11:36

“Việc tự ý sử dụng lá thuốc theo kinh nghiệm dân gian tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm bệnh nghiêm trọng hơn, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Khi có vấn đề về sức khoẻ, người bệnh cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo có cánh, giới thiệu về các phương pháp chữa bệnh chưa được kiểm chứng, thiếu cơ sở khoa học”, BS.CKI Phùng Cao Cường, Phó Trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng và Y học thể thao (Bệnh viện 199 - Bộ Công an) cho biết và khuyến cáo sáng nay 16/10. 

Theo lãnh đạo Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng và Y học thể thao (Bệnh viện 199 - Bộ Công an (đặt tại TP Đà Nẵng), mới đây, anh N.V.T (ở Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đến khám tại Bệnh viện 199 trong tình trạng sưng đau, chảy dịch kèm theo nhiều nốt bỏng toàn bộ vùng đùi bên phải sau khi bó lá 1 tuần.

Theo lời kể, trước đó, anh bị chấn thương gối sau 1 tai nạn sinh hoạt. Gối sưng đau nhiều, đi lại khó, nhưng do ngại đi khám tại bệnh viện nên anh T đã tìm, mời một thầy lang đến điều trị tại nhà. Sau khi xem qua vết thương, thầy lang cho anh xem một mớ lá, nói đây là lá rừng, có thể điều trị được rất nhiều bệnh cơ - xương - khớp, người bệnh nhẹ đắp 1-2 lần, người bị nặng đắp 4-5 lần là khỏi hoàn toàn.

“Thế nhưng khỏi đâu không thấy, chỉ thấy chỗ đắp lá đau nhiều, nóng rát, sưng nề rất lớn. Ngày hôm sau, da bắt đầu thâm đen kèm theo các nốt bỏng lớn khiến tôi rất đau đớn, không đi lại được”, anh T kể. Sau 1 tuần, bệnh không thấy giảm, anh T mới đến bệnh viện để điều trị.

Tiền mật, tật mang vì nhờ “thầy lang” chữa bệnh bằng cách…
Bệnh nhân N.V.T (ở Sơn Trà, Đà Nẵng) bị chấn thương đầu gối nhưng nhờ thầy lang chữa trị bằng cách bó lá tại nhà dẫn đến bị bỏng cấp độ II. 

Sau khi khám, các bác sĩ Bệnh viện 199 xác định, bệnh nhân T bị bỏng độ II vùng đùi, gối, cẳng chân phải, có bội nhiễm vi khuẩn, phải điều trị tích cực, tránh những tình trạng nặng nề hơn.

Các bác sĩ tại Bệnh viện 199 cho biết, đây chỉ là một trong số rất nhiều những trường hợp bị chấn thương hay các bệnh lý cơ - xương - khớp không đi điều trị ở các cơ sở chuyên khoa mà đặt niềm tin vào những thầy lang không có chuyên môn về y học. 

Trước đó, Bệnh viện 199 cũng tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân H.T.G, 75 tuổi (ngụ quận Sơn Trà, Đà Nẵng) bị bỏng vùng mông lan xuống 2 chân. Qua khai thác bệnh sử, được biết, bệnh nhân bị đau cột sống thắt lưng nhiều năm nay đi lại khó khăn nhưng không tới bệnh viện mà qua lời giới thiệu gia đình đã đưa bà tới thầy lang để đắp thuốc lá.

Kết quả, sau gần 1 tháng ròng rã chữa bài đắp thuốc lá, thời gian đầu có thuyên giảm nhưng sau đó xuất hiện ngứa nhiều, nổi nốt đỏ, nhiều bỏng nước, đau rát nhiều, phải nhập viện điều trị.

Theo lời một bác sĩ tại Bệnh viện 199, với chi phí không cao, được chăm sóc tại nhà và khả năng thuyết phục người bệnh của các thầy lang, rất nhiều người bệnh đã tin vào  phương pháp này. Hậu quả là rất nhiều trường hợp khi đến bệnh viện thì tiền mất, tật mang khi tình trạng bệnh đã chuyển sang giai đọan muộn, khiến việc điều trị vô cùng khó khăn.

"Việc tự ý sử dụng lá thuốc theo kinh nghiệm dân gian truyền miệng tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm bệnh nghiêm trọng hơn, có thể gây bội nhiễm, hoại tử tại vết thương, thậm chí nhiễm trùng huyết, gây nguy hiểm đến tính mạng. Khi có vấn đề về sức khoẻ, người bệnh cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo có cánh, giới thiệu về các phương pháp chữa bệnh chưa được kiểm chứng, thiếu cơ sở khoa học. Người bệnh cần đến các cơ sở chuyên khoa để được chẩn đoán, tư vấn và điều trị kịp thời, đúng cách", BS.CKI Phùng Cao Cường, Phó trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng và Y học thể thao (Bệnh viện 199) cho biết và khuyến cáo.

Sông Hàn
.
.
.