Đưa trâu đi uống nước, 2 ông cháu bị trâu húc chấn thương

Thứ Năm, 06/07/2023, 13:19

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La vừa cứu sống 2 bệnh nhân bị chấn thương rất nặng do bị trâu húc.

Trước đó, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đã tiếp nhận 2 bệnh nhân là: Ông Q.V.N. (SN 1959) và cháu Q.M.T. (SN 2021), cùng trú tại bản Nà Lằn xã Nậm Tỵ, huyện Sông Mã (Sơn La) trong tình trạng chấn thương rất nặng.

Theo thông tin từ gia đình cho biết, bệnh nhân N. không may bị trâu nhà húc trong lúc đưa trâu đi uống nước. Khi đó, ông N. đang bế cháu T. trên tay nên cả 2 ông cháu đều bị thương rất nặng.

Hai bệnh nhân được người nhà đưa ngay vào Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã xử trí trước khi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Cứu sống 2 ông cháu bị trâu húc -0
Bệnh nhân Q.V.N. được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa điều trị, thăm khám.
Cứu sống 2 ông cháu bị trâu húc -1
Bệnh nhi Q.M.T. tại bệnh viện được điều trị sau một thời gian cơ bản đã ổn định.

Bệnh nhân Q.V.N. nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp nặng, bóp bóng qua nội khí quản, vết thương vùng ngực phức tạp đã được khâu tạm thời tại tuyến trước.

Qua thăm khám và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng, kết quả hội chẩn liên khoa chẩn đoán bệnh nhân bị đa chấn thương, vết thương phức tạp cổ chân phải, chấn thương lồng ngực, gãy nhiều xương sườn hai bên, vết thương thấu ngực dẫn đến tràn dịch màng phổi bên phải, tràn khí màng phổi trái, gây xẹp phổi, suy hô hấp.

Ngay khi vào khoa Cấp cứu, bệnh nhân đã được đặt thở máy và chuyển thẳng lên phòng mổ. Tại đây, các bác sĩ Trung tâm chấn thương chỉnh hình tiến hành phẫu thuật dẫn lưu khoang màng phổi 2 bên, hút liên tục áp lực âm, xử lý vết thương phức tạp vùng cổ chân phải.

Quá trình điều trị hậu phẫu tại phòng hồi sức sau mổ, bệnh nhân được hồi sức tích cực: Thở máy, truyền dịch, truyền máu và giảm đau liên tục bằng kỹ thuật gây tê ngoài màng cứng vùng ngực. Qua gần 20 ngày điều trị bệnh nhân đã ổn định.

Cứu sống 2 ông cháu bị trâu húc -0
Hình ảnh phổi của bệnh nhân N..

Đối với trường hợp của ông N., Ths.Bs Trịnh Xuân Trường - Trưởng khoa Phẫu thuật, gây mê hồi sức cho biết: “Giảm đau ngoài màng cứng là một kỹ thuật chuyên sâu, các bác sĩ gây mê sẽ luồn một ống nhỏ sát cạnh rễ thần kinh chi phối, từ đây một lượng thuốc thuốc tê thích hợp sẽ được truyền liên tục để phóng bế cảm giác đau, do vậy cho phép giảm đau triệt để ở các bệnh nhân chấn thương ngực có suy hô hấp, nhờ đó giúp bệnh nhân có thể hít thở sâu, nhanh chóng phục hồi hô hấp tự nhiên, cho phép cai thở máy sớm để phòng tránh các biến chứng do thở máy mang lại: như viêm phổi, ứ đờm, tràn khí áp lực…”.

Còn trường hợp bệnh nhi Q.M.T. nhập viện trong tình trạng lơ mơ, da xanh tái, vết thương sọ não hở, vỡ xương vùng trán, lộ tổ chức não ra ngoài. Xác định đây là ca bệnh chấn thương phức tạp đe dọa đến tính mạng, ngay lập tức, ekip phẫu thuật do Ths.Bs Đèo Đức Lực - Trung tâm Chấn thương chỉnh hình phẫu thuật viên chính đã tiến hành xử trí lấy bỏ phần não tổn thương, cầm máu, vá màng cứng và truyền máu ngay trong mổ. Ca phẫu thuật diễn ra thành công, sau đó trẻ được chuyển sang Khoa nhi hồi sức sau mổ.

Tại Khoa nhi, bệnh nhi tiếp tục được điều trị thở máy, chống phù não, sử dụng kháng sinh, chống loét kết hợp với các biện pháp nuôi dưỡng. Sau 7 ngày điều trị, trẻ khỏe mạnh, tinh thần, giao tiếp tốt và được ra viện.

Nhờ sự cấp cứu ban đầu hiệu quả của bệnh viện tuyến trước và sự phối hợp khẩn trương, nhịp nhàng của bác sĩ tại các chuyên khoa của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đến nay, bệnh nhân cũng được xuất viện trong niềm vui của gia đình.

C.Thiên
.
.
.