Chào mừng Kỷ niệm 115 năm thành lập Bệnh viện Chợ Rẫy:

Điểm sáng của ngành Y tế

Thứ Năm, 23/04/2015, 11:10
Sáng ngày 23/4/2015, chào mừng Kỷ niệm 115 năm thành lập, Bệnh viện Chợ Rẫy (BVCR) tổ chức Hội nghị khoa học thường niên năm 2015 nhằm tổng kết các thành tựu khoa học kỹ thuật của bệnh viện (BV) trong thời gian qua.

Tham dự hội nghị có trên 500 đại biểu, trong đó có đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, các trường đại học Y khoa TP HCM, các đơn vị y tế TP HCM và tỉnh thành khu vực phía Nam... Đặc biệt có các đại biểu đến từ Nhật Bản (BV Đại học Tsukuba, Đại học Tsukuba, Đại học Shiga, Đại học Sức khỏe và Phúc lợi Nhật Bản).

PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn – Giám đốc BVCR phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị gồm một phiên toàn thể và 20 phiên chuyên đề tại 10 hội trường (6 phiên chuyên đề Nội khoa, 10 phiên chuyên đề Ngoại khoa, 2 phiên chuyên đề Điều dưỡng, 2 phiên chuyên đề Cận lâm sàng) với tổng số 126 báo cáo. Các báo cáo khoa học tại hội nghị được các nhà khoa học, giáo sư bác sĩ đánh giá là có nhiều nội dung nổi bật, có giá trị khoa học và thực tiễn cao. Đặc biệt trong chuyên đề Điều dưỡng, các chuyên gia Nhật Bản đã báo cáo về kinh nghiệm cứu hộ cứu nạn trong thảm họa động đất sóng thần tại Nhật Bản năm 2011…

Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế đến tham dự và chỉ đạo hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, nhấn mạnh rằng BVCR là một trong bốn BV được xếp hạng đặc biệt của Việt Nam (trong tổng số 1.200 BV trên cả nước). Trong những năm qua, BVCR đã không ngừng vươn lên, phát huy những thế mạnh, mũi nhọn của mình trong việc áp dụng những kỹ thuật cao, kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh, chất lượng khám và chữa bệnh ngày càng được nâng cao, uy tín và thương hiệu của BVCR được nhân dân tin tưởng và đến khám bệnh ngày càng cao…

PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, ghi nhận và đánh giá rất cao những thành tích của BVCR.

Bộ Y tế ghi nhận và đánh giá rất cao về những thành tích của BVCR, trong đó có công tác đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao tinh thần giao tiếp phục vụ người bệnh và tạo sự hài lòng cho người bệnh. Trong công tác chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, BVCR có rất nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Thành phố, cấp Cơ sở có giá trị cao.

Đặc biệt, công tác hợp tác quốc tế của BVCR là một điểm sáng của ngành Y tế. BVCR hợp tác với nhiều cơ quan, BV của các nước trên thế giới, đặc biệt là Nhật Bản. Lần hội nghị này, các báo cáo của các nhà khoa học Nhật Bản rất có giá trị về mặt khoa học đối với ngành y tế Việt Nam…

Có thể nói, các thành tựu của BVCR cùng các BV phía Nam đã đóng góp to lớn vào thành công và phát triển của ngành Y tế nước nhà.

Phú Lữ
.
.
.