Đắk Lắk xét nghiệm diện rộng cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Ba, 24/08/2021, 18:10

Để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn trong cộng đồng, Đắk Lắk sẽ triển khai công tác lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 27/4 đến nay, tỉnh này đã ghi nhận gần 800 trường hợp mắc COVID-19, trong đó trên 60% trường hợp mắc bệnh là người đồng bào dân tộc thiểu số; 70 thôn, buôn đã bị phong toả.

Đặc biệt, trong những ngày qua, nhiều ổ dịch lây lan trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số được ghi nhận với số lượng người bị mắc lên đến hàng trăm trường hợp.

Theo số liệu thống kê, tỉnh Đắk Lắk có 49 anh em dân tộc sinh sống trên tổng 608 thôn, buôn, với hơn 640.000 người. 

Đắk Lắk triển khai xét nghiệm trên diện rộng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số -0

Ngành y tế Đắk Lắk tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho các hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số 

Bác sỹ Trịnh Quang Trí, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc triển khai làm xét nghiệm cho tất cả các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số nhằm đánh giá nguy cơ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh nhằm ngăn chặn các chùm ca bệnh trong cộng đồng.

Đắk Lắk triển khai xét nghiệm trên diện rộng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số -0

Tỉnh Đắk Lắk sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng trong đồng bào dân tộc thiểu số 

Ngoài ra, CDC tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện giám sát tại các điểm dừng xe tải, xe Container đường dài để lấy mẫu test nhanh, xét nghiệm cho các tài xế theo định kỳ, nhằm phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh, tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Văn Thành
.
.
.