Tư vấn y khoa bổ ích tại Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM

Thứ Bảy, 12/12/2015, 15:12
Hai chương trình tư vấn Y khoa gồm : “Tư vấn chẩn đoán và điều trị bệnh loãng xương” và “Những bệnh lý tim mạch thường gặp ở bệnh nhân bệnh phổi tắt nghẽn mãn tính” sẽ được tổ chức tại Bệnh viện Đại học Y dược (BV ĐHYD) TP Hồ Chí Minh (215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5) vào các ngày 15 và 20-12- 2015.

Được biết, loãng xương là quá trình mất khối lượng xương và hậu quả nghiêm trọng nhất của nó là gãy xương. Theo Tổ chức Y tế thế giới, loãng xương là nguyên nhân đứng hàng thứ hai gây bệnh tật cho con người, chỉ xếp sau tim mạch. Bệnh có thể gặp ở người 60 tuổi trở lên, trong đó, nữ giới chiếm tỷ lệ 20% và nam giới chiếm tỷ lệ 10%. 

Theo thống kê ở châu Âu: cứ 30 giây/lần thì có 4 trường hợp gãy xương. Kết quả điều tra năm 2005 cho thấy, tại Hoa Kỳ, có 12 triệu người trên 50 tuổi bị loãng xương, 40 triệu người có mật độ xương thấp và chi phí điều trị cho 2 triệu ca gãy xương là 17 tỉ USD. Ở Việt Nam, ước tính có 2,5 triệu người bị loãng xương (trong đó nữ giới chiếm 76%) và có 150.000 trường hợp gãy xương do loãng xương. Đáng nói, 25% trong số đó tử vong trong vòng 1 năm sau khi gãy xương khớp háng, 40% không thể tự đi lại, 60% phải phụ thuộc vào người khác và bị những biến chứng khác.

Chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh, giảm tỷ lệ tử vong sau gãy xương do loãng xương.

Vì vậy, việc chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời, hiệu quả cho bệnh nhân loãng xương có vai trò vô cùng quan trọng, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh, giảm tỷ lệ tử vong sau gãy xương do loãng xương cũng như giảm chi phí về bệnh tật cho xã hội.

Các bệnh nhân có nhu cầu có thể tới BV ĐHYD TP Hồ Chí Minh liên hệ tại khoa: Chấn thương chỉnh hình để được tư vấn, khám bệnh và đo miễn phí mật độ khoáng xương vào 8 h ngày thứ 3 (15- 12- 2015).

* Chương trình tư vấn “những bệnh lý tim mạch thường gặp ở bệnh nhân bệnh phổi tắt nghẽn mạn tính” sẽ được tổ chức vào 08h ngày chủ nhật ( 20- 12- 2015) tại Câu lạc bộ bệnh nhân Hô hấp - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, thuộc BV ĐHYD TP Hồ Chí Minh.

Bệnh nhân sẽ được hướng dẫn, cung cấp các thông tin về các bệnh lý tim mạch thường gặp ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (BPTNMT), giúp người bệnh và thân nhân có thể phát hiện, điều trị sớm bệnh lý tim mạch đi kèm ở bệnh nhân này.

Theo các Chuyên gia cho biết, bệnh nhân bị BPTNM thường hay có bệnh tim mạch đi kèm do cả hai bệnh này đều có cùng chung yếu tố nguy cơ quan trọng là hút thuốc lá. Trong khi đó, bệnh tim mạch là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới và cũng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở bệnh nhân BPTNMT. Tại Việt Nam, tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch chiếm khoảng 30% trong số các bệnh lý không lây nhiễm.

H.Nga
.
.
.