Trưng dụng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế làm khu cách ly

Thứ Ba, 27/07/2021, 16:29

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế sẽ được trưng dụng để làm khu cách ly tập trung với khoảng 1.000 công dân trở về từ tâm dịch TP Hồ Chí Minh.


Ngày 27/7, Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, dự kiến trong những ngày tới tỉnh sẽ tiếp tục đón nhiều công dân từ vùng dịch trở về nên đơn vị (được giao quản lý các khu cách ly) khảo sát một số địa điểm để sẵn sàng kích hoạt các khu cách ly tập trung.

Chuẩn bị đưa cơm đến cho công dân tại khu cách ly T4 được trưng dụng từ Trường Nghiệp vụ Thuế tại xã Phú Thượng, TP Huế. 

Qua khảo sát thực tế, một số địa điểm đảm bảo các điều kiện để thành lập khu cách ly tập trung như: Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế và Phân hiệu Đại học tài chính - kế toán tại Huế. 

Đối với Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế sẽ trưng dụng vị trí giảng đường và các khu nhà ở của Học viện để cách ly với số lượng khoảng 1.000 công dân. Ngoài ra, dự kiến, trong thời gian công dân cách ly, Học viện sẽ hỗ trợ thêm gạo, rau củ quả cho khu cách ly.

Lãnh đạo tỉnh trao đổi với các sư thầy về việc trưng dụng trụ sở Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế làm khu cách ly.

Đối với Đại học tài chính - kế toán tại Huế có khả năng tiếp nhận khoảng 1.400 công dân đến cách ly. Hiện, Bộ Chỉ huy Quân sự (cơ quan quản lý các khu cách ly) đang lên phương án cụ thể, sẵn sàng kích hoạt, đưa vào hoạt động các khu cách ly nói trên để đón công dân trở về từ tâm dịch.

Tính đến chiều 27/7, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã kích hoạt 16 khu cách ly tập trung cấp tỉnh, huyện và hiện đang cách ly hơn 4.000 công dân trở về từ các vùng dịch (trong đó, nhiều nhất là công dân trở về từ TP Hồ Chí Minh).


Hải Lan
.
.
.