Trà Vinh thiết lập vùng cách ly vì có ca nghi nhiễm COVID-19

Thứ Hai, 31/05/2021, 16:24
Ngày 31/5, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cho biết tỉnh đã thiết lập vùng cách ly tại khu vực có ca nghi nhiễm COVID-19, trở về từ TP Hồ Chí Minh.

Khu vực cách ly tại đường 30-4 thuộc thị trấn Cầu Kè (huyện Cầu Kè), phía đông giáp cửa hàng xe gắn máy Thanh Bình An, phía Tây giáp Ban Chỉ huy quân sự huyện và Trường Tiểu học thị trấn Cầu Kè, phía Bắc giáp sông Cầu Kè và phía Nam giáp tuyến đường ở khóm 6. 

Khu vực cách ly ở thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh thiết lập vùng cách ly nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. UBND huyện Cầu Kè chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự cùng các sở ngành khác thiết lập vùng cách ly y tế, thành lập ngay các chốt kiểm soát đảm bảo các biện pháp giám sát, phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Trước đó Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh về một trường hợp trở về từ vùng dịch có liên quan đến ca dương tính. Qua điều tra dịch tễ, người này là nam sinh viên ở trọ tại phường 5 (quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) và có tiếp xúc gần với ca bệnh trong Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. 

Sau khi nhận thông báo, tỉnh Trà Vinh đưa người nay đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và nghi ngờ dương tính với COVID-19.

Tại Cần Thơ đã triển khai 7 điểm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, tại các tuyến và đầu mối giao thông trọng điểm ra vào thành phố.

Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản thông báo từ 0h ngày 31/5, tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng ôtô tuyến cố định, xe hợp đồng, taxi, ôtô du lịch từ TP Cần Thơ đến 31 tỉnh, thành gồm: TP.HCM, Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Điện Biên, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Hải Dương, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Nam, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Hòa Bình, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Đắk Lắk, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cần Thơ thành lập 7 chốt kiểm soát người, phương tiện vào thành phố.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã làm việc với một số sở, ngành về công tác phòng chống dịch COVID-19 và thống nhất tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi TP Hồ Chí Minh.

Từ 19h ngày 31/5, tỉnh Đồng Tháp tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng ôtô tuyến cố định, xe hợp đồng, taxi, xe du lịch từ Đồng Tháp đi các địa phương, vùng có dịch; các xe có hành trình đi qua các địa phương, vùng có dịch COVID-19 cũng không được dừng đỗ, đón khách.

Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp ngành liên quan lập chốt kiểm dịch tại các tuyến đường, cửa ngõ vào tỉnh và tại các khu công nghiệp, yêu cầu khai báo y tế và thực hiện nghiêm thông điệp 5K.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Long cũng có thông báo, từ 0h ngày 31/5, tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh đi TP Hồ Chí Minh, tỉnh Long An và ngược lại, cho đến khi có thông mới.

Cù Dzĩnh
.
.
.