Tiếp cận ngoại khoa và cập nhật về ung thư

Thứ Sáu, 10/11/2017, 08:48
Trong 2 ngày 8 và 9-11-2017, tại Hải Phòng, Trường Đại học Y dược Hải Phòng phối hợp với Viện Hàn lâm y học quốc gia Pháp, Hội các bệnh ngoại lai Pháp và Hội ung thư Việt Nam tổ chức hội nghị “Tiếp cận ngoại khoa tại các nước nhiệt đới và cập nhật về ung thư”.


Đây là một trong những chủ đề quốc tế trong lĩnh vực y học. Tham dự hội nghị có PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng đông đảo các nhà khoa học trong nước và quốc tế về y học.

Tại hội nghị, các nhà khoa học cũng trình bày các nghiên cứu về dịch tễ học ung thư các cơ quan (phổi, vú, thực quản, khoang miệng, vòm, dạ dày, gan, trực tràng, buồng trứng, tiền liệt tuyến, thận, bàng quang…) và các tiến bộ mới, các chương trình chẩn đoán và điều trị ung thư các cơ quan nói trên; đề xuất các giải pháp triển khai phòng mổ tiêu chuẩn tại các vùng khó khăn, hải đảo, trên tàu biển và phát triển y học từ xa (telemedicine)…

Giáo sư Yves Buisson, Chủ tịch Hội bệnh ngoại lai Pháp cho hay, không chỉ tại các nước nhiệt đới, mà tại các nước có thu nhập trung bình, việc tiếp cận ngoại khoa cũng có ý nghĩa lớn trong việc giảm tỷ lệ tử vong và bệnh tật của người dân…

Riêng về bệnh ung thư, trên thế giới, hàng năm có hơn 14 triệu người mắc ung thư và hơn 8 triệu người chết vì căn bệnh này. Theo dự báo, trong 20 năm tới, con số này sẽ lên tới 30 triệu người mắc và 20 triệu người tử vong trên toàn cầu vì căn bệnh nguy hiểm này, chủ yếu ở các nước đang phát triển.

Theo thống kê tại Việt Nam, mỗi năm cũng phát sinh khoảng 170-180 nghìn người mắc ung thư mới và một nửa trong số đó tử vong vì ung thư. Riêng tại Hải Phòng, số bệnh nhân ung thư phát sinh mới hằng năm vào khoảng 4.000 đến 5.000 người. Nhưng số bệnh nhân được điều trị tại các cơ sở y tế theo ghi nhận chỉ chiếm khoảng 60-70% trong số đó…

Văn Thịnh
.
.
.