Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên làm việc tại Bệnh viện 30/4

Thứ Bảy, 06/02/2021, 16:09

Sáng 6/2, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện 30/4, Bộ Công an.



Tại buổi làm việc với Bệnh viện, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, đến sáng 6/2 đã có 12 tỉnh, thành phố xuất hiện ca bệnh ngoài cộng đồng, chủ yếu liên quan tới 2 ổ dịch tại TP Hồ Chí Minh và Bình Dương. Ngành Y tế đã tích cực tăng cường nhiều biện pháp phòng chống dịch. Khi xuất hiện ca bệnh lập tức tiến hành khoanh vùng, truy vết. 

Tuy nhiên dịp sắp tới là những ngày cận kề Tết Nguyên Đán, lưu lượng người đi lại đông, nên nếu chủ quan, không thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, nguy cơ lây lan dịch bệnh sẽ rất lớn. 

Với riêng Bệnh viện 30/4, dựa trên qui chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ Công an trong công tác phòng chống dịch, Bệnh viện cần thực hiện đúng hướng dẫn phòng chống dịch của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19; đặc biệt là sớm kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, đồng thời vẫn làm tốt công tác khám chữa bệnh, điều trị cho CBCS, bệnh nhân trong khu vực; phối hợp tốt cùng y tế địa phương trên địa bàn. 

Trong đó, bệnh viện rất cần thành lập những đội phản ứng nhanh; được tập huấn kỹ càng khi tiếp nhận bệnh nhân nghi nhiễm hoặc trong việc phối hợp với các đơn vị y tế bạn trên địa bàn thành phố, nhất là trong công tác chỉ đạo tuyến với bệnh xá Công an các tỉnh phía Nam.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên và đoàn công tác tặng quà Tết chúc mừng năm mới Ban Giám đốc và toàn thể các y bác sĩ Bệnh viện 30/4

Bộ phận hướng dẫn và thực hiện công tác khai báo y tế, sàng lọc bệnh ngay tại cổng Bệnh viện 30/4

Thứ trưởng cũng đề nghị trong thời gian đón Tết cổ truyền, toàn bộ CBCS, y bác sĩ trong Bệnh viện sẵn sàng cắt cử người trực tại bệnh viện; tiếp nhận nếu có bệnh nhân nghi nhiễm. Thậm chí cần huy động chuyên môn phối hợp với Viện Pasteur, Trung tâm Phòng chống Bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) để được tập huấn những kiến thức cơ bản đặc biệt là công tác tập huấn cho cán bộ y tế tại các bệnh xá Công an các tỉnh.

 Xe cấp cứu chuyên dụng của Bệnh viện 30/4 luôn túc trực làm nhiệm vụ tại khu vực cổng bệnh viện.

Riêng trong Bệnh viện 30/4, khu trực chiến cho công tác phòng chống dịch COVID-19 thường là chọn khoa Truyền Nhiễm. Nên dành hẳn một khu trong khoa Truyền Nhiễm để làm nơi theo dõi, điều trị cho bệnh nhân nghi ngờ. Bệnh viện làm thật tốt công tác sàng lọc những đối tượng nguy cơ. Sàng lọc trước hết là trong nhân viên, y bác sĩ làm việc tại khu thường xuyên tiếp xúc bệnh nhân như: khoa Khám bệnh, khoa Hô Hấp, khoa Cấp cứu là những khoa thường xuyên tiếp xúc bệnh nhân. Kịp thời phát hiện có trường hợp lây nhiễm sẽ được đưa đi cách ly, điều trị, tránh lây lan. Việc sàng lọc này buộc phải theo dõi trong 14 ngày nên cần thiết nhanh chóng triển khai được một khu xét nghiệm COVID-19 trong Bệnh viện.

Ngoài ra, 100% bệnh nhân, thân nhân phải được dừng lại trước cổng Bệnh viện để được khai báo y tế. Nắm được tất cả các trường hợp đi từ vùng dịch trở về như Hải Dương, Quảng Ninh. Những người này ngay lập tức được hướng dẫn đi theo một khu riêng vào phòng khám sàng lọc COVID-19. Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Nếu âm tính sẽ khám chữa bệnh bình thường. Nếu dương tính báo ngay cho Trung tâm HCDC để đưa đi cách ly điều trị. Tránh lây nhiễm ra cộng đồng.

Thứ trưởng cũng đề nghị, Bệnh viện kiểm tra, rà soát chuẩn bị đủ vật tư, trang thiết bị y tế, sẵn sàng cho công tác cấp cứu ngày Tết. Đặc biệt, 100% cán bộ nhân viên Y tế, bệnh nhân, người nhà đi theo đều phải triệt để đeo khẩu trang. 

H.Nga
.
.
.