Thiết lập vành đai 3 lớp, 6 chốt liên hoàn để chống dịch

Thứ Tư, 09/06/2021, 10:18
Ngày 8/6, ghi nhận của PV Báo CAND tại bến xe khách Đông Hà (Quảng Trị), các xe khách giường nằm đều đậu đỗ, xếp hàng “nằm nghỉ”, không xuất bến như mọi khi. Đây là xe khách chạy tuyến Đông Hà – TP Hồ Chí Minh đang tuân thủ lệnh tạm dừng hoạt động do dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị cho biết, trước tình hình nhiều nơi ở TP Hồ Chí Minh xuất hiện dịch COVID-19, từ ngày 31/5/2021, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Bộ Chỉ huy (BCH) Quân sự, BCH Bộ đội biên phòng (BĐBP), Công an tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tăng cường các biện pháp kiểm soát nguy cơ dịch COVID-19 lây lan.

Theo đó, tạm dừng các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh từ TP Hồ Chí Minh đến Quảng Trị và ngược lại kể từ 0h ngày 1/6 cho đến khi có thông báo mới; tăng cường khai báo y tế bắt buộc và thực hiện nghiêm quy định cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả người trở về từ TP Hồ Chí Minh. Đặc biệt cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm đối với người trở về từ quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, thuộc quận 12…

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị thăm, trao quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại chốt Làng Vây, Hướng Hóa.

Ngược lên các huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông, chúng tôi ghi nhận thực tế công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở đây cũng đang căng thẳng. Đã quá 12h, dưới cái nắng đầu mùa hạ như thiêu đốt, các CBCS Công an, BĐBP, Dân quân địa phương tại chốt chặn ở Bích La Đông, xã Tân Thành vẫn kiên trì thay phiên nhau tuần tra kiểm soát đoạn biên giới đường sông qua đây.

Ông Lê Bá Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa), Trưởng BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thị trấn này chia sẻ: “Thông tin nắm bắt được, dịch COVID-19 tại Lào diễn biến ngày càng phức tạp. Lao Bảo nằm đối diện tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt nước bạn Lào, biên giới chỉ cách một con sông nhỏ hẹp nên rất khó khăn trong kiểm soát tình trạng người nhập cảnh trái phép. BCĐ phòng, chống dịch của thị trấn đã thành lập 16 chốt để tuần tra kiểm soát toàn bộ tuyến biên giới gần 4km đường sông và hàng chục đường mòn lối mở giữa rừng núi qua địa bàn. Riêng lực Công an, bên cạnh tham gia ở tuyến biên giới, trong nội địa ở mỗi khóm, khu phố đều có một tổ CBCS tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện người lạ mặt; phối hợp lực lượng y tế hướng dẫn người dân khai báo, kiểm tra y tế và tuyên truyền bà con chấp hành nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế”.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng BCH BĐBP tỉnh Quảng Trị cho hay: “Lực lượng phối hợp gồm BĐBP, Công an, Quân sự, Dân quân địa phương đã thành lập vành đai 3 lớp ở tuyến biên giới để tuần tra kiểm soát, bảo đảm ANTT, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, lớp đầu tiên bao gồm các chốt chặn dọc tuyến đường biên. Lớp thứ 2 đặt ở khu vực phía sau, thuộc vành đai biên giới. Lớp thứ 3 bao gồm các chốt cố định để kiểm tra, kiểm soát phương tiện vào nội địa; kiểm tra các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú trên địa bàn. Đến nay, riêng vành đai thứ nhất, BCH BĐBP tỉnh Quảng Trị đã huy động 455 CBCS phối hợp các lực lượng kể trên lập 117 chốt tuần tra kiểm soát 24/24h, đặc biệt trên tuyến biên giới gần 100km đường sông Sê Pôn từ Lao Bảo qua 7 xã vùng Lìa của Hướng Hóa và hàng trăm đường mòn lối mở giữa rừng núi thuộc khu vực biên giới này. Ngoài ra, đơn vị còn tăng cường thêm 27 lính tinh nhuệ và 15 chó nghiệp vụ đến tuyến trọng điểm là khu vực quản lý của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và Đồn Biên phòng Thuận (Hướng Hóa) để thực hiện nhiệm vụ tương tự”.

Ghi nhận tại chốt Bến Quan, thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh vào chiều 8-6, có rất ít phương tiện vận tải từ Bắc vào cũng như Nam ra qua tuyến đường này. Các lực lượng làm nhiệm vụ tại đây cho biết, qua một tháng kể từ khi thành lập chốt đến nay chưa phát hiện trường hợp nào đến địa phương, hay ngang qua địa phương từ vùng dịch. Tất cả mọi người khi đi chốt đều chấp hành nghiêm chỉnh hiệu lệnh dừng xe, hướng dẫn của lực lượng CSGT và cán bộ y tế về đo kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế.

Có mặt tại hiện trường, ông Thái Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh chia sẻ: “Cứ vài ngày chính quyền cùng cán bộ đoàn thể địa phương đến thăm hỏi, động viên anh chị em làm nhiệm vụ ở đây. Mặc dù thời tiết nắng nóng đầu mùa rất khắc nghiệt, các anh chị em vẫn rất kiên trì bám chốt, thực hiện tròn trách nhiệm của mình. Nhìn các anh chị em thấy rất thương!”.

Theo ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Phó trưởng BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị, ngay sau khi xuất hiện 3 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng vào tháng 5/2021, tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương lập 6 chốt kiểm tra y tế và nâng cấp độ kiểm soát COVID-19 đối với người trở về từ Đà Nẵng và đặc biệt từ 31/5/2021 đến nay đối với người trở về từ TP Hồ Chí Minh.

Trong đó, 2 chốt ở vùng núi, biên giới; 4 chốt ở đồng bằng bao gồm 2 chốt trên quốc lộ 1 đoạn giáp giữa các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình; 1 chốt trên đường Hồ Chí Minh tại thị trấn Bến Quan, Vĩnh Linh và 1 chốt tại bến ga xe lửa Đông Hà. Công tác trực, tuần tra kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện rất nghiêm túc. Đối với vùng núi, biên giới, số lượng phương tiện vận chuyển từ miền núi về đồng bằng và ngược lại, từ giữa tháng 5/2021 đến nay là không đáng kể.

Còn đối với 2 chốt trên quốc lộ 1, bình quân mỗi ngày đêm có khoảng 700 phương tiện vận chuyển lưu thông đến và qua địa bàn. Tất cả số người tham gia giao thông, đi lại trên các phương tiện này đều được kiểm tra, kiểm soát, khai báo y tế chặt chẽ. Hiện tại, địa phương có khoảng 400 người trở về từ Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh đang được cách ly tập trung và tự cách ly tại nhà, đều đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, kết quả ban đầu đều âm tính.

Thanh Bình
.
.
.