Thêm 7 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, Việt Nam đã chữa khỏi cho 240 người

Thứ Sáu, 08/05/2020, 15:19

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, chiều nay 8/5, Bệnh viện tổ chức công bố cho 7 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh. Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam đã có 240 bệnh nhân được chữa khỏi. Trong đó có BN243, ca bệnh đầu tiên ở ổ dịch Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội


Trong 7 bệnh nhân khỏi bệnh có 1 bệnh nhân tái dương tính là BN130, nam, SN 1990, trú tại TP Hồ Chí Minh. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh ngày 30/3, sau đó tái dương tính trở lại. Quay lại Bệnh viện điều trị, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 29/4, 30/4 và 3/5.

Trong số những người khỏi bệnh hôm nay có 1 ca nặng, đó là BN162, trú tại Long Biên, Hà Nội, SN 1957, là con dâu của bệnh nhân 161 (88 tuổi, ở Hưng Yên). Theo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đây là một trong các bệnh nhân nặng, phổi tổn thương lan tỏa, oxy máu xuống thấp. Tuy nhiên, bệnh nhân đã vượt qua được tình trạng nặng và tránh việc đặt ống nội khí quản và thở máy xâm nhập, điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu. Bệnh nhân đã có 7 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, sức khỏe hiện ổn định.

Các bệnh nhân được ra viện chiều nay, 8/5.

Có 5 bệnh nhân còn lại có 2 bệnh nhân ở Mê Linh, Hà Nội, đặc biệt là có ca bệnh 243, ca bệnh đầu tiên ở ổ dịch Hạ Lôi. 

Các bệnh nhân còn lại gồm: BN260 (SN 1985, trú tại Mê Linh, Hà Nội); BN209 (nữ, SN 1965, trú tại Đức Giang, Hà Nội); BN212 (nữ, SN 1985, trú tại Thái Bình); BN226 (nam, SN 1998, trú tại Yên Thành, Nghệ An); 

Các bệnh nhân này đều có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính trở lên với SARS-CoV-2, sức khỏe ổn định và tiếp tục theo dõi 14 ngày.

Đến hôm nay, Việt Nam đã 22 ngày không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc là 288 trường hợp, có 240 người được chữa khỏi, còn 48 người đang điều trị. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) đã giảm mạnh, còn 16.525 trường hợp.


Tr.Hằng
.
.
.